TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH CỦA CẢ NƯỚC
Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt văn hóa vào trọng tâm phát triển, trong đó điện ảnh được xem là lĩnh vực chiến lược. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Thành phố trở thành thành viên mới của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh, “là thành phố điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á tham gia mạng lưới này.
Thành phố Hồ Chí Minh có đặc trưng là tính năng động, cởi mở, nghĩa tình. Thành phố này dễ tiếp cận và dung nạp yếu tố mới, nhanh nhạy với thị trường. Đây sẽ là điểm thuận lợi để Thành phố trở thành trung tâm sáng tạo về nghệ thuật không chỉ trong phạm vi cả nước.
Điện ảnh là 1 trong 8 lĩnh vực nằm trong Đề án “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành cùng với các lĩnh vực như: nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; quảng cáo; du lịch văn hóa; thời trang.
So với các lĩnh vực khác, điện ảnh có lợi thế đặc thù: mang tính tổng hợp, kết nối chặt chẽ với văn học, âm nhạc, kiến trúc, thiết kế, ẩm thực và nghệ thuật dân gian, vừa tạo giá trị tinh thần, vừa mang lại giá trị kinh tế.
Điện ảnh và những đóng góp cùng Thành phố Hồ Chí Minh
THÚC ĐẨY ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố có nhiều thiết chế văn hóa tiêu biểu phục vụ cho các đối tượng cụ thể như Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Nhà Văn hóa Sinh viên, Nhà Thiếu nhi cùng các câu lạc bộ điện ảnh.
Những nơi này trở thành địa điểm quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động điện ảnh gắn liền với giáo dục và phát triển kỹ năng. Các lớp học về biên kịch, đạo diễn, quay phim và dựng phim được tổ chức thường xuyên, không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn khơi dậy niềm đam mê điện ảnh cho các thế hệ trẻ.
Hàng năm Thành phố có khoảng trên 500 suất chiếu phim miễn phí tại các huyện ngoại thành, hoặc chi phí thấp tại 27 cơ sở văn hóa dành cho đối tượng công nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa điện ảnh và nghệ thuật đến gần hơn với vùng nông thôn và các tầng lớp lao động.
Mạng lưới cộng đồng phục vụ ngành điện ảnh tại Thành phố khá đa dạng với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, các câu lạc bộ chuyên ngành là cầu nối giữa các tài năng trong lĩnh vực điện ảnh.
Giáo dục và Phổ cập Điện ảnh
Lớp học Điện ảnh
Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng:
Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng cuộc sống đa dạng, dẫn đến thị hiếu thẩm mỹ và khả năng hưởng thụ văn hóa khác nhau, chưa được đáp ứng đầy đủ. Nhiều người dân vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được tiếp cận với điện ảnh.
Bên cạnh đó, nhu cầu sáng tác rất phong phú, nhưng không gian sáng tạo dành cho những người làm điện ảnh vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, việc hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa nói chung, điện ảnh nói riêng còn hạn chế; các thủ tục tuy cần thiết, nhưng còn rườm rà gây khó khăn cho nhà làm phim.
ĐIỂM ĐẾN ĐẦY CẢM HỨNG CỦA KHU VỰC
Nhiều chuyên gia nhận định trở thành thành phố điện ảnh trong mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ là nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực.
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ các dòng chảy văn hóa bản địa, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Đây là chất liệu quý để khơi gợi niềm sáng tạo cho mỗi nghệ sĩ ở các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh.
Đây là động lực để Thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục và nâng cao chất lượng các sự kiện về điện ảnh được tổ chức định kỳ nhằm khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế.
Việc gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO mở ra nhiều cơ hội cho Thành phố như đẩy mạnh sự sáng tạo, gia tăng giá trị đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo cho nền kinh tế địa phương, tạo việc làm, doanh thu, tăng cường tính cạnh tranh của Thành phố.
Trong hồ sơ nộp ứng cử tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, Thành phố đã đưa ra một số sáng kiến, chương trình, dự án cam kết nhằm đạt được các mục tiêu của mạng lưới theo cách bền vững.
Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiến tạo điện ảnh trong học đường, thực hiện dự án “Sắc màu cuộc sống qua điện ảnh” và xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển điện ảnh. Cơ chế này hướng đến xây dựng đầu mối tư vấn, hỗ trợ các thủ tục hành chính cho nhà làm phim; xây dựng dữ liệu điện ảnh; thành lập quỹ tài chính chuyên biệt để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp điện ảnh, gồm đầu tư vào các dự án phim, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nhân lực…
Ngoài ra, Thành phố dự kiến thành lập “Diễn đàn mạng lưới các thành phố điện ảnh Châu Á”, tổ chức các Giải thưởng, Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh thường niên và xây dựng dựng những không gian sáng tạo văn hoá hướng đến sự tham gia của người dân.
Sáng kiến phát triển Điện ảnh
"Sắc màu cuộc sống qua điện ảnh"
Mục tiêuKiến tạo điện ảnh trong học đường, đưa nghệ thuật thứ 7 đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Cơ chế hỗ trợ điện ảnh
Mục tiêuHỗ trợ thủ tục hành chính, đầu tư dự án trọng điểm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Diễn đàn mạng lưới các thành phố điện ảnh Châu Á
Mục tiêuKết nối quốc tế, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh.
Giải thưởng và Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (HIFF)
Mục tiêuNâng tầm uy tín, quảng bá thương hiệu điện ảnh địa phương ra thế giới.
Bước đầu, Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã hợp tác xây dựng ấn phẩm “Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại Thành phố Hồ Chí Minh” vừa là tài liệu chuyên ngành hữu ích dành cho các nhà sản xuất phim, mà còn là thể hiện cam kết của Thành phố về phát triển điện ảnh gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với tinh thần “hội nhập-sáng tạo-phát triển bền vững” Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một điểm đến đầy cảm hứng của khu vực. Thông qua nghệ thuật điện ảnh, Thành phố sẽ kể câu chuyện địa phương, thúc đẩy sự đổi mới cũng như gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đây là động lực để Thành phố triển khai hiệu quả các dự án, sự kiện điện ảnh, đào tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa điện ảnh địa phương phát triển bền vững trong tương lai không xa.
Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Mạnh Hảo, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Mạnh Hảo, Quốc Thanh, Hoàng Triều
Trình bày: Tùng Anh