Ở Thủ đô, ngoài các loạt phim đa dạng cho thiếu nhi, còn có một sự kiện thú vị lạ khác cho thiếu niên và “người lớn hẳn” là chương trình mang tên “Mộng & Mị: Điện ảnh của Kurosawa Kiyoshi” kéo dài từ ngày 5 đến 7/6 và 12/6 tại White Light Cinéhub (số 29 ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội). Đây là chương trình do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức qua giám tuyển Nguyên Lê - là người Việt duy nhất được lựa chọn bồi dưỡng giám tuyển phim và chuyên gia chiếu phim thế hệ mới ASEAN - Nhật Bản thuộc Dự án WA 2.0 năm 2024. Để tham gia chương trình, ngoài tọa đàm, khán giả còn được thưởng thức hai bộ phim: “Để được phép sống” (1999, hạn chế khán giả dưới tuổi 13) “Kết nối” (2001, hạn chế xem với khán giả dưới 18 tuổi). Đây là một trong những bộ phim tiêu biểu của đạo diễn Kurosawa Kiyoshi - một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng sâu rộng nhất của điện ảnh Nhật Bản đương đại.
Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối thứ bảy (6/6) vừa qua cũng vừa chính thức diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn thành phố lần thứ hai - 2026 với chủ đề mang tên “Vươn mình tỏa sáng” tại Nhà hát thành phố. Liên hoan năm nay đã nhận được 102 tác phẩm tham dự. Sau đó, có 80 tác phẩm được chọn vào vòng sơ khảo. Và cuối cùng, 46 tác phẩm vào vòng dự liên hoan với 3 thể loại: Phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình. Các tác phẩm này đang có các suất chiếu miễn phí dự thi tại nhiều cụm rạp trên địa bàn toàn thành phố. Ngoài ra, cho đến hết ngày 8/6, còn có các hoạt động trải nghiệm điện ảnh trẻ như: Tọa đàm “Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình”, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, giao lưu cùng các đoàn làm phim...