Phát hiện bản thảo chưa từng công bố của nhà thơ Pablo Neruda

NDĐT – Hai mươi bài thơ chưa từng được công bố của thi sĩ người Chile từng giành giải Nobel Pablo Neruda vừa được tìm thấy từ các tập bản thảo viết tay cất giữ trong hộp. Dự kiến, những bài thơ này sẽ được tập hợp lại và xuất bản vào cuối năm nay.

Phát hiện bản thảo chưa từng công bố của nhà thơ Pablo Neruda

Đây là thông tin do Quỹ Pablo Neruda công bố. Các bản thảo thơ này được tình cờ tìm thấy khi Quỹ tiến hành phân loại các tập bản thảo viết tay của nhà thơ sau khi các chuyên gia đã tiến hành thẩm định.

Những bài thơ này được viết vào khoảng trước hoặc sau năm 1956, trong đó có sáu bài thơ tình và các bài còn lại theo nhiều chủ đề đa dạng.

Giám đốc Quỹ Pable Neruda, ông Dario Oses cho biết: “Khó có thể xác định được cụ thể được thời gian mà Neruda sáng tác các bài thơ này, bởi vì trên các bản thảo không ghi hết ngày tháng. Neruda chỉ ghi lại thời gian ở một số bản thảo thôi”.

Pablo Neruda (1904 – 1973) là một trong những nhà thơ Mỹ Latinh được ngưỡng mộ nhất trên thế giới, và ông cũng là người có sức ảnh hưởng lớn lao đối với các tác giả cùng thời. Tên thật của ông là Neftali Ricardo Reyes Basoalto, bút danh Pablo Neruda là do ông lấy theo tên nhà thơ Czech Jan Neruda. Sinh ra tại Chile, Pablo Neruda sau này trở thành một nhà ngoại giao và từng làm đại sứ Chile tại nhiều nước trên thế giới như Tây Ban Nha, Myanmar, Argentina.

Pablo Neruda bộc lộ năng khiếu từ khi còn rất trẻ. Năm 1924, khi mới tròn 20 tuổi, tập thơ “Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng” của ông được đông đảo độc giả yêu mến và bán rất chạy. Ông giành giải Nobel văn chương năm 1971. Neruda còn được biết đến như một nhà hoạt động vì phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh và đấu tranh vì hòa bình.

Có thể bạn quan tâm