Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời gắn với Ngày Sáng tạo và Đổi mới thế giới, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy học tập suốt đời và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Sách không chỉ là kho tàng tri thức của nhân loại mà còn là nền tảng hình thành tư duy, nuôi dưỡng khát vọng và phát triển con người.
Đối với Sơn La, địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, việc đưa sách đến gần người dân được xác định là giải pháp căn bản để nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách phát triển.
Những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển văn hóa đọc, nổi bật là hệ thống thư viện, tủ sách cộng đồng và hơn 130 “Ngôi nhà trí tuệ” tại cơ sở.
Văn hóa đọc tại Sơn La đang chuyển từ phong trào sang nhu cầu tự thân, từ đọc để biết sang đọc để học và vận dụng. Cùng với đó, các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” đạt kết quả tích cực, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Sơn La cũng xác định rõ, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.
Ngày hội thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Sơn La cho sự kết nối giữa văn hóa đọc với công nghệ số, giữa tri thức truyền thống và tri thức hiện đại. Qua đó nâng cao năng lực học hỏi, thích ứng và sáng tạo của mỗi cá nhân.
Một điểm nhấn quan trọng của ngày hội là lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu tỉnh Sơn La. Trung tâm được xây dựng theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo, với các cấu phần chính như Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Cổng dữ liệu mở.
Đến nay, hệ thống đã tích hợp hàng chục triệu bản ghi dữ liệu, xây dựng hàng trăm danh mục và kịch bản điều hành, bước đầu hình thành phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và thời gian thực.
Việc đưa Trung tâm Dữ liệu vào vận hành được kỳ vọng trở thành “bộ não số” của tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.
Ngày hội đã để lại nhiều dấu ấn với các hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu sách; thi “Rung chuông vàng”; sân khấu hóa tác phẩm văn học, sự kiện lịch sử; trải nghiệm không gian chuyển đổi số… Sự tham gia của 18 đội thi cùng các doanh nghiệp công nghệ đã mang đến nhiều sản phẩm, giải pháp có tính ứng dụng cao, gắn với thực tiễn.
Giá trị lớn nhất của ngày hội không chỉ nằm ở các hoạt động trong ngày mà ở những chuyển biến lâu dài: Khi mỗi người dân chủ động học tập, mỗi cơ quan đổi mới phương thức hoạt động, mỗi doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ. Đây chính là nền tảng để xây dựng xã hội học tập thực chất và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.
Tỉnh Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích tinh thần tự học; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và đời sống; đồng thời kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ là lực lượng tiên phong trong học tập, sáng tạo và khởi nghiệp.
Tối cùng ngày sẽ bế mạc ngày hội, nhưng tinh thần đọc sách, học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng Sơn La phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.