Lễ hội Bình Đà 2026 chính thức khai mạc

Tối 19/4, tại xã Bình Minh, Hà Nội, Lễ khai hội Bình Đà xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự trong không khí trang nghiêm, rộn ràng.

Trống khai hội vang lên mở màn lễ hội Bình Đà Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Trống khai hội vang lên mở màn lễ hội Bình Đà Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Dự lễ khai hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy..., cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, lễ hội Bình Đà góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống và những nghi lễ dân gian đặc sắc. Năm nay, lễ hội được tổ chức với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng-Hội tụ và lan tỏa”, gồm nhiều hoạt động tiêu biểu như lễ rước, tế và dâng hương; lễ thả bánh thánh; trình diễn pháo bông truyền thống; lễ thượng cờ kết hợp khinh khí cầu cùng các chương trình văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian hấp dẫn.

img-0091.jpg
Nghi lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, hướng về cội nguồn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã tham dự nghi lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Đây là nghi thức truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân sâu sắc đối với công đức Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, đồng thời chính thức khai màn cho lễ hội Bình Đà Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Đăng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ là biểu tượng thiêng liêng về cội nguồn dân tộc, khẳng định bản sắc và sức sống trường tồn của nòi giống Lạc Hồng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, lễ hội Bình Đà vẫn được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

img-0112.jpg
Đồng chí Nguyễn Đăng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc.

Đồng chí nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là dịp hướng về cội nguồn, mà còn góp phần khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

img-0162.jpg
Văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ hội.

Là một trong những lễ hội lớn có từ xa xưa của vùng, Lễ hội Bình Đà mang đậm bản sắc văn hóa Việt, nhằm ôn lại ký ức buổi đầu dựng nước, tưởng nhớ công lao Đức Quốc tổ Lạc Long Quân - người có công khai sông, lấn biển, mở mang bờ cõi, dựng xây cơ nghiệp.

Theo thông lệ, vào dịp lễ hội, Đoàn đại biểu Ban Quản lý di tích Đền Hùng (Phú Thọ) đều về dâng hương Quốc tổ và xin rước chân nhang ở hương án Đệ nhất của đền Nội về thờ, với ý nghĩa cung kính đón Quốc tổ về dự hội đền Hùng vào ngày 10/ 3 (âm lịch) cùng con cháu.

z7740998027928-34c2afec10b3af2aa4a314631a4a813d.jpg
Nghi thức tiếp nhận mã.

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, ngày 1/4/2014, lễ hội Bình Đà được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, bức Phù điêu thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Nội đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2015.

(Nguồn: Ban Xây dựng Đảng và Trung tâm DVTH Xã Bình Minh thực hiện)

Theo Ban tổ chức, “Tuần lễ cội nguồn văn hóa Việt” được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 19/4. Thời gian chính hội lễ hội Bình Đà diễn ra từ ngày 20 đến 22/4 tại Di tích Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, thành phố Hà Nội) và một số địa điểm khác có liên quan.

Đặc biệt, sáng 22/4 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ), lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ được tổ chức trang trọng, đáp ứng nguyện vọng hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính của con cháu Lạc Hồng trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm