Lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong lực lượng Công an thành phố Cần Thơ

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, thời gian qua, Công an thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào văn hóa đọc trong Công an nhân dân với chủ đề: “Công an nhân dân theo lời Bác dạy-Đổi mới tư duy-Nâng cao tri thức-Chính quy hiện đại-Vì Đảng, vì dân”.

Thư viện thành phố tặng sách cho Thư viện Công an Cần Thơ.
Thư viện thành phố tặng sách cho Thư viện Công an Cần Thơ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, thông tin trở nên phong phú, đa dạng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc càng trở nên cấp thiết.

Đọc sách giúp chúng ta có khả năng chọn lọc thông tin chính xác, nâng cao tư duy phản biện, tránh bị tác động bởi những thông tin sai lệch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và giữ vững bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ công an nhân dân.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cùng các ngành chức năng, phong trào văn hóa đọc trong toàn lực lượng công an thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Các hoạt động như xây dựng tủ sách pháp luật, thư viện nội bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu sách, phát động phong trào đọc sách… đã được duy trì thường xuyên, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong cán bộ, chiến sĩ.

thiet-ke-chua-co-ten-46.png
Công an Cần Thơ ra mắt tủ sách hướng thiện, giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, Ban Giám đốc Công an thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng Thư viện Công an thành phố khang trang, hiện đại với tổng diện tích 200m², được bố trí khoa học, hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển văn hóa đọc, thư viện đã được trang bị 6 máy tính phục vụ tra cứu, học tập và 1 hệ thống máy chủ; đồng thời phối hợp Thư viện thành phố Cần Thơ triển khai phần mềm quản lý thư viện Mylib 2020, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và khai thác tài liệu.

Bên cạnh đó, công an thành phố phối hợp Thư viện thành phố Cần Thơ cấp hơn 700 thẻ thư viện tích hợp cho cán bộ, chiến sĩ đã mở rộng khả năng tiếp cận kho tri thức lớn hơn; việc xây dựng chuyên mục “Thư viện số” trên Cổng thông tin điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm kiếm tài liệu mọi lúc, mọi nơi, từng bước hình thành môi trường đọc sách hiện đại, linh hoạt.

Mặt khác, nguồn tài liệu của thư viện ngày càng được bổ sung, đa dạng, phong phú với 1.486 đầu sách và 8.395 quyển thuộc nhiều lĩnh vực như nghiệp vụ, pháp luật, tham khảo, văn học… cùng với 20 loại báo, tạp chí, kỷ yếu, luận văn. Đây là nguồn tư liệu quý, phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ.

thiet-ke-chua-co-ten-47.png
Cán bộ, chiến sĩ Công an Cần Thơ hưởng ứng Ngày hội văn hóa đọc 2026.

Thượng úy Lê Tuấn Khanh chia sẻ: Thư viện có nhiều sách chuyên ngành rất bổ ích cho chiến sĩ trẻ trong công tác và cuộc sống. Tôi duy trì thói quen đọc sách thường xuyên để nâng cao kiến thức, kỹ năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với giá trị nhân văn sâu sắc, những trang sách còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những mảnh đời trót một lần “lầm lỡ”. Thông qua mô hình Dân vận khéo “Tủ sách hướng thiện”, trong giai đoạn 2021-2025, có hơn 900 lượt phạm nhân tham gia mượn và đọc hơn 2.300 lượt sách, báo.

Thông qua hoạt động đọc sách, nhiều phạm nhân có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và rèn luyện. Nhiều trường hợp được xét khen thưởng, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện và đặc xá theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tại các cơ sở cai nghiện, thông qua phát triển văn hóa đọc, đã góp phần giúp học viên tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình.

thiet-ke-chua-co-ten-48.png
Học viên cơ sở cai nghiện số 3 đọc sách từ tủ sách hướng thiện.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của lực lượng công an gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong toàn lực lượng, đặc biệt là phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào thi đua “Ba nhất”.

Các đơn vị đưa việc đọc sách, học tập tri thức trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ; khuyến khích việc viết bài thu hoạch, chia sẻ cảm nhận và vận dụng kiến thức từ sách vào thực tiễn công tác.

Song song đó, Thư viện Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của “Thư viện số”; gắn việc đọc sách với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc.

Có thể bạn quan tâm