Kiểm tra việc phân loại rác thải tại hộ gia đình ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Hiệu quả từ thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình ở Hà Nam

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới xanh, sạch đẹp, bảo đảm tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hình thành thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình.
Học sinh Trường tiểu học Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) tham gia thực hành cách phân loại rác thải tại nguồn. (Ảnh BÍCH CHÂM)

Còn bất cập trong phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn

Với mong muốn bảo vệ môi trường, hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng, những năm qua, thành phố Hà Nội chú trọng về cách phân loại, quản lý rác thải tại nguồn và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để mục tiêu phân loại, xử lý rác thải tại nguồn đi vào cuộc sống thiết thực, cần hơn nữa những giải pháp hiệu quả, đồng bộ.
Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội thu gom rác thải ở quận Đống Đa. (Ảnh PHẠM HÙNG)

Vẫn khó khăn trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (RTSH) và những tồn tại, phát sinh liên quan chất thải rắn sinh hoạt đang là vấn đề nan giải của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Dù đã có nhiều giải pháp được thực hiện nhưng bài toán thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải nhựa tại khu vực vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nỗ lực chống rác thải nhựa, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Việc gia tăng chất thải nhựa, túi ni-lông đang gây áp lực lên môi trường ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động chiến dịch “chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.
Ký biên bản hợp tác chiến lược quản lý, phân loại rác thải tái chế nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Hợp tác nâng cao nhận thức và hành vi trong phân loại rác thải

Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (Pro Việt Nam) vừa phối hợp triển khai Chương trình "Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững”.

Các thành viên Ban Tổ chức chương trình "Vì mái trường xanh" năm học 2020-2021 trao "Công trình măng non" phân loại rác thải tặng học sinh Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Góp học bổng tặng học sinh nghèo từ việc phân loại rác thải

Tiếp nối thành công từ lần tổ chức đầu tiên, quy mô chương trình "Vì mái trường xanh" năm nay đã được mở rộng tới 30 trường tiểu học và THCS ở cả ba miền Tổ quốc, nhằm mục đích trao học bổng tặng thiếu niên, nhi đồng vượt khó học giỏi thông qua hoạt động phân loại rác thải nhựa tái chế.

Độc giả đang tìm hiểu về cuốn sách “Cùng học về 3R”.

Ra mắt thương hiệu sách Sakurabooks và tặng sách về phân loại rác thải

Ngày 25-10, tại Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), thương hiệu sách Sakurabooks đã chính thức ra mắt độc giả Hà Nội và tặng bạn đọc những cuốn sách về phân loại rác thải trong khuôn khổ sự kiện mang tên “Tổng kết chiến dịch gây quỹ 3R – Điều kỳ diệu từ chính bạn và ra mắt thương hiệu sách Sakurabooks”.