Ngày 25/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế lần thứ 6 về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp - AgroChemEx Vietnam 2025 đã chính thức khai mạc. Hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia sự kiện này.
Ngày 20/6, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã khởi công dây chuyền sản xuất phân bón Kali chất lượng cao (SOP) công suất 20.000 tấn/năm và tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 6/6, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật tư đầu vào, quản lý hài hòa hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Nước ta có khoảng 700 cơ sở sản xuất với hàng chục nghìn chủng loại phân bón; 4.300 tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ở Việt Nam quá lớn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký, ban hành Quyết định số 1147/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 376 triệu đồng đối với các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực sản xuất phân bón của Công ty cổ phần công nghệ cao Sao Đỏ.
Ngày 21/3, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) cho biết 2 sản phẩm chủ lực là Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Đây là năm thứ 22 liên tiếp, Phú Mỹ có được vinh dự này.
Nông nghiệp tuần hoàn là hệ thống sản xuất theo chu trình khép kín, giúp sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đều hướng đến "giảm chi phí, giảm thất thoát, giảm phát thải" và "tăng năng suất lao động, tiết kiệm và nâng cao hiệu suất sử dụng vật tư đầu vào" tạo sản phẩm xanh, sạch, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là ngôi nhà chung của các hệ sinh thái. Sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng là yếu tố nền tảng, quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng, góp phần giữ vững an ninh lương thực và hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, tuần hoàn.
Nhằm tăng cường sự hợp tác trong việc đẩy mạnh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, trách nhiệm; đóng góp cho sự phát triển ngành lúa gạo Việt Nam bền vững và thịnh vượng, đặc biệt giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm lúa gạo và bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính; vừa qua Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Ngay sau khi có hiệu lực thi hành, Luật Thuế 71 đã nảy sinh nhiều bất cập, đi ngược lại so với mong muốn ban đầu. Cụ thể, giá bán phân bón trong nước không những không giảm mà còn tăng lên do phải gánh phần thuế VAT đầu vào mà doanh nghiệp không được hoàn thuế do không có thuế VAT đầu ra; tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu,...
Đông Nam Bộ là khu vực có nhiều cây công nghiệp chủ lực lớn nhất nước như: Điều, cao-su, hồ tiêu và cây ăn trái. Đây đều là những cây trồng có sản phẩm xuất khẩu thuộc tốp đầu, mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam. Vì thế, người dân và doanh nghiệp ở Đông Nam Bộ rất quan tâm đến chất lượng và giá cả các loại phân bón bởi đây là vật tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp.
Ðồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của cả nước, cung cấp hơn 50% sản lượng lúa và 90% khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón không hợp lý phần nào khiến đất trồng lúa bị suy thoái. Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón đang là thách thức của vùng.
Ngày 7/10, tại xã Xuân Hòa, Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Chương trình "Mang sinh kế cho bà con vùng bão lũ” năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Báo Nông thôn ngày nay tổ chức nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Lào Cai khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1.650 gói hỗ trợ sinh kế sẽ về với người dân chịu thiệt hại sau cơn bão số 3 của 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái qua Chương trình "Mang sinh kế cho người dân vùng bão - lũ" các tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tổng trị giá chương trình lên tới 3 tỷ đồng.
Ngày 2/10, tại Cần Thơ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Hội thảo quốc gia “Đất và phân bón” lần thứ nhất năm 2024.
Sáng 29/8, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 6, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó đề xuất đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đoàn thanh tra liên ngành đã bàn giao hồ sơ, chuyển vụ việc kinh doanh phân bón giả sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, xử lý.
Tại Việt Nam, thời gian qua việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học... trong sản xuất dẫn đến tiêu diệt hệ sinh vật có ích trong đất, giảm độ tơi xốp và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng, từ đó làm ảnh hưởng “sức khỏe” đất, cây trồng, thoái hóa đất nông nghiệp.
Thời gian qua, doanh nghiệp phân bón sản xuất trong nước phản ánh, do phân bón không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đầu vào, làm tăng giá phân bón mà còn khiến các doanh nghiệp phân bón nội địa mất lợi thế cạnh tranh so hàng nhập khẩu. Trước bất cập này, các đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm đến việc dự thảo quy định áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với phân bón. Tuy nhiên, việc áp mức 0% hay 5% cần phải cân nhắc thật kỹ để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nông dân và doanh nghiệp.
Ngay khi Luật Thuế 71/2014/QH13 (Luật Thuế 71) có hiệu lực, thực tế triển khai đã phát sinh vướng mắc. Cụ thể, sản phẩm phân bón từ đối tượng đang chịu thuế giá trị gia tăng 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ chi phí đầu vào đều tính vào giá thành sản xuất, khiến giá phân bón trong nước tăng cao, nông dân và doanh nghiệp sản xuất gặp khó.
Theo đại biểu Quốc hội, cả 2 phương án áp dụng mức thuế VAT 5% và 0% đối với phân bón đều mang lại lợi ích và tác động nhất định, do đó cần tiếp tục tính toán kỹ lưỡng lợi ích chi phí của 2 phương án để Quốc hội có thêm cơ sở lựa chọn phương án tối ưu.
Góp ý vào dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm đến việc dự thảo quy định áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón và kiến nghị cân nhắc việc áp dụng mức thuế suất này.
Ngày 9/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chính thức khởi động dự án Sử dụng phân bón đúng. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với ngân sách dự kiến là 4,4 triệu USD, do Cục Bảo vệ thực vật là chủ dự án và Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) là cơ quan thực hiện dự án.
Tiêu thụ phân bón ở Việt Nam khoảng 10 triệu tấn mỗi năm, trong đó phân bón vô cơ chiếm 75-80%. Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là một vấn đề lớn trong sản xuất lúa gạo, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Đây là một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội thảo “Khởi động dự án phân bón đúng”, tổ chức ngày 9/4, tại Hà Nội.
Theo phản ánh của người dân trồng na tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, sau khi dùng phân bón hữu cơ của Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc (gọi tắt là Công ty Sông Lam) được ba tuần, toàn bộ vườn na Hoàng Hậu đang cho thu hoạch của gia đình có hiện tượng trổ vàng lá. Mặc dù đã tập trung cứu chữa cho vườn na, nhưng na vẫn bị chết...
Năm 2023 là năm thuận lợi đối với nông nghiệp Việt Nam khi các mặt hàng nông sản chủ lực đang được mùa, được giá và người làm nông nghiệp phấn khởi sau thời gian gặp nhiều khó khăn trong những năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo về Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam sáu tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Tài chính, được tổ chức trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn trong đó có các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái.
Ngày 28/6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành lấy mẫu gần 80 tấn phân bón do Công ty Cổ phần quốc tế Nông nghiệp Sài Gòn Xanh, địa chỉ tại số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, huyện Bến Lức, tỉnh Long An sản xuất để giám định theo quy định.