Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm Dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hóa tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Vân Nam

Trước khi kết thúc chương trình công tác tại tỉnh Vân Nam, chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm Dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hóa và Trung tâm Giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh.
 Chiều phố núi Đà Lạt.

Lâm Đồng, những gam màu sáng qua nửa nhiệm kỳ

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chung của cả nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Song, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Từ nhiều năm nay, thành phố Hà Nội quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% tổng sản phẩm nông nghiệp, trong đó, tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đạt từ 45% trở lên, chăn nuôi đạt từ 80% và thủy sản đạt từ 60% trở lên.
Phòng nuôi cấy mô hoa lan thuộc Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạo động lực để nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Ngày 6/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Phố núi Ðà Lạt đẹp với khí hậu có đủ bốn mùa trong một ngày là lợi thế thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Lâm Đồng, những điểm sáng qua nửa nhiệm kỳ

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chung cả nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức; song, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lâm Ðồng đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngành nông nghiệp Phú Thọ nắm bắt cơ hội chuyển đổi số

Cùng với sự phát triển của nông nghiệp số trên cả nước, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ đang có những thay đổi, bắt kịp xu thế nhằm tạo dựng môi trường nông nghiệp số trên địa bàn. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai, trong đó tập trung dồn đổi, tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Nhiều rào cản trong việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhiều rào cản, đặc biệt cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, đào tạo nhân lực, tiếp cận nguồn vốn cũng còn khó khăn. Đây là những điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ.
Trang trại DelcoFarm tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Hướng đi bền vững của nông nghiệp Bắc Ninh

Nhiều năm qua, Bắc Ninh được biết đến là điểm sáng về thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế, với các chỉ số về công nghiệp, xuất khẩu luôn trong tốp dẫn đầu cả nước. Đối với nông nghiệp, do tổng diện tích canh tác không lớn, chỉ hơn 31 nghìn ha nên tỉnh hướng trọng tâm vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Để hàng lên kệ siêu thị lớn

Với dải đất đỏ trải dài từ tỉnh Tây Ninh kéo dài xuống tận Bà Rịa-Vũng Tàu, hệ thống sông Ðồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn… có nguồn nước và phù sa màu mỡ, khí hậu quanh năm mát mẻ đã tạo môi trường lý tưởng để hình thành những vùng chuyên canh cây ăn trái, cây công nghiệp và kể cả chăn nuôi. Mỗi đặc sản thường mang nét đặc trưng về thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên cũng như nét riêng về văn hóa và con người vùng đất đó.
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nâng cao năng suất nông nghiệp” - một chủ đề vẫn còn khá mới mẻ nhưng đang thu hút được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các doanh nghiệp sản xuất vì những ưu thế mà nó mang lại so với nông nghiệp truyền thống.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 15-19/10 vừa qua. (Ảnh: baoquocte.vn)

Hà Nội thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài

Từ ngày 27/10-4/11, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội sẽ chính thức sang Hoa Kỳ và Bỉ nhằm tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiếp cận các đối tác truyền thống và mở rộng các đối tác quốc tế mới sau thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao bằng khen của UBND thành phố tặng các cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng.

Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 20 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Sáng 19/8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 - năm 2022 vinh danh 20 cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.
Quang cảnh diễn đàn.

Phát triển sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính

Ngày 4/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề “Thúc đẩy phát triển sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính”.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Nhân rộng các mô hình hữu cơ hóa để khắc phục tình trạng suy thoái đất

Về vấn đề suy thoái đất ở đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, cần nhân rộng các mô hình hữu cơ hóa đang phát huy tác dụng hiện nay, đồng thời xây dựng những mô hình tổ chức khuyến nông để bà con nông dân thay đổi mô hình sản xuất truyền thống.

Mô hình trồng dưa lưới của Công ty Thương mại và xây dựng Đầm Hà.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Đầm Hà

Với lợi thế giáp biển, nhiều vùng có địa hình bằng phẳng, diện tích đất rừng lớn, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) hội tụ nhiều yếu tố để phát triển nông, lâm, thủy sản. Những năm  gần đây, huyện Đầm Hà đang đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, triển khai áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía bắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sáng 9-5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Sáng 9-5, tại UBND xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri (gồm cử tri các xã Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hoà Đông) với người ửng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn).