Chiều 2/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp thân mật Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1-3/2/2026.
Chiều 27/1, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại khuôn viên nhân dịp kỷ niệm 173 năm Ngày sinh của Anh hùng José Martí (28/1/1853-28/1/2026).
Báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba đã khai trương chuyên mục “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống của sự kiện trọng đại này tới bạn đọc quốc tế.
Thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; là sự cống hiến vô giá cho công cuộc giải phóng dân tộc trên thế giới; trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng độc lập, hòa bình và tiến bộ.
Trường tiểu học các liệt sĩ Tarará do Việt Nam tài trợ xây dựng tại làng Bến Tre, huyện Bauta, tỉnh Artemisa, Cuba không chỉ là món quà vật chất quý giá, là kết tinh của tình đoàn kết, sự chung sức từ Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước, mà còn là một biểu tượng sống động của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2026), ngày 31/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã đồng gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Buổi gặp mặt những người bạn Cuba gắn bó với Việt Nam thêm một lần nữa cho thấy rằng, chính những con người bình dị, những ký ức chung và sự hy sinh thầm lặng qua các thế hệ đã và đang tạo nên sức sống bền bỉ cho mối quan hệ Việt Nam-Cuba, hôm qua, hôm nay và mai sau.
Sáng 22/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình học bổng do Chính phủ Cuba dành cho Việt Nam năm học 2026-2027.
Ngày 16/12, tại Quảng Ninh, triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025) đã chính thức khai mạc.
Chính phủ Cuba vừa công bố một khuôn khổ pháp lý để triển khai cơ chế mới về quản lý, kiểm soát và phân bổ ngoại hối, với mục tiêu tăng thu ngoại tệ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn này.
Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi sâu sắc tình đoàn kết đặc biệt và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị gắn bó keo sơn được tôi luyện và thử thách trong 65 năm qua, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.
Ngày 2/12, tại thị trấn Juraco, huyện Vista Alegre, tỉnh Mayabeque, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025) và lễ khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời - món quà của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em.
Chiều 2/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã làm việc với đoàn đại biểu Prensa Latina do Chủ tịch Jorge Leganoa Alonso làm Trưởng đoàn.
Ngày 2/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (2/12/1960-2/12/2025), ngày 2/12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.
Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba, ông Fredesman Turro Gonzalez, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam nêu rõ, mối quan hệ này phát triển ngày càng sâu sắc theo thời gian, đạt đến một vị thế vững chắc.
Ngày 18/11, báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latin (Prensa Latina) của Cuba chính thức khai trương chuyên mục “Cuba-Việt Nam: Tình anh em 65 năm”, nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025).
Được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025), cuốn sách là một ấn phẩm quan trọng, phản ánh sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế - một biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và nhân dân hai nước.
Tối 24/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam-Cuba: Nghĩa tình son sắt" diễn ra tối 24/10 tại Hà Nội đã mang đến loạt tiết mục ngợi ca tình bạn giữa hai quốc gia, hai dân tộc và "bữa tiệc" âm nhạc đặc sắc như một lời động viên chân thành dành cho những người đồng chí, anh em ở bên kia bán cầu.
Ngày 21/10, tại Thư viện Quốc gia José Martí, thủ đô La Habana, nước Cộng hòa Cuba đã tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với bảy quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Truyền thông Cuba đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30/9 đến 5/10 vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez.
Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam-Cuba.
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba, chiều 1/10, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay, 1/10, tại Nhà Quốc hội diễn ra Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba, do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đồng chủ trì phiên họp.
Sáng 1/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba.
Chiều 30/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, dẫn đầu đoàn đại biểu Cuba thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9 đến 5/10/2025.