Vĩnh Long làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore

Chiều 26/8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore, đại diện Tập đoàn Sembcorp, Ban lãnh đạo Diễn đàn quản trị cấp cao Việt Nam và Singapore

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore. (Ảnh: MINH KHỞI)
Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore. (Ảnh: MINH KHỞI)

Đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh thông tin, quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam, Singapore đang trên đà phát triển rất tích cực.

Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn và cũng là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Tập đoàn Sembcorp đã có kinh nghiệm vận hành các Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, một biểu tượng thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

ndo_br_son2.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: MINH KHỞI)

Theo Đại sứ Rajpal Singh, điểm sáng nổi bật trong đầu tư của Singapore tại Việt Nam là khu công nghiệp Việt Nam-Singapore VSIP. Đây là mô hình rất thành công tại Việt Nam và đang hướng đến mở rộng thêm các khu công nghiệp VSIP tại các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có tỉnh Vĩnh Long.

Cũng tại buổi làm việc lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với đại diện Tập đoàn Sembcorp, Ban lãnh đạo Diễn đàn quản trị cấp cao Việt Nam và Singapore cùng trao đổi về khả năng hợp tác về hình thành khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, Singapore tại các khu công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện cho Đoàn công tác Singapore khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp Phú Thuận và Khu công nghiệp Giao Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, dự án Khu Công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam-Singapore tại tỉnh Vĩnh Long là mô hình VSIP thế hệ mới, tích hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn vào chuỗi giá trị nông nghiệp chế biến.

Thông qua buổi làm việc, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các bên sẽ thống nhất với các nội dung chính: Thiết lập cơ chế trách nhiệm phối hợp các bên giữa tỉnh Vĩnh Long với các bên liên quan; thành lập Ban Cố vấn dự án gồm lãnh đạo và chuyên gia; triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực địa và thử nghiệm mô hình; tranh thủ sự ủng hộ từ Chính phủ hai nước.

ndo_br_son1.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông tin về tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của tỉnh. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tỉnh Vĩnh Long mong Đại sứ Rajpal Singh sẽ là cầu nối quan trọng, đề xuất với Chính phủ công nhận Khu Công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam-Singapore tại tỉnh Vĩnh Long là mô hình hợp tác mới, hỗ trợ tỉnh kiến nghị các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Về phía địa phương, tỉnh Vĩnh Long cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Sembcorp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp hướng dẫn, giới thiệu các vùng nguyên liệu tập trung và vùng liên kết vệ tinh, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính theo phương châm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm