Khoản nợ của câu lạc bộ Benfica đã lên tới 449 triệu euro. Câu lạc bộ Sporting cũng có khoản nợ không kém tới 442 triệu euro. Còn câu lạc bộ FC Porto dù hàng năm thu rất nhiều tiền nhờ bán cầu thủ cho các câu lạc bộ lớn ở châu Âu vẫn gánh khoản nợ 209 triệu euro. Tổng cộng ba câu lạc bộ lớn nhất của Bồ Đào Nha đang có khoản nợ lên tới 1,1 tỷ euro.
Theo chuyên gia kinh tế Antonio Samagaio, “Các câu lạc bộ bóng đá Bồ Đào Nha đã được đầu tư quá mức từ nhiều năm nay so với khả năng tài chính thực tế của họ. Những kết quả tốt đẹp gần đây ở một số giải đấu ở châu Âu không chỉ nhờ các cầu thủ giỏi mà còn do các khoản nợ không kiểm soát nổi. Ba câu lạc bộ lớn nhất Bồ Đào Nha hiện nay đang trong tình trạng bị vỡ nợ kỹ thuật. Nếu các câu lạc bộ này không tìm được cách bù đắp các khoản tài chính thiếu hụt, thì họ sẽ phải giảm chi tiêu và thực hiện chế độ thắt lưng buộc bụng”.
Việc ngân hàng Banco Espirito Santo sụp đổ đã khiến tình cảnh nợ nần của các câu lạc bộ Bồ Đào Nha ngày càng trầm trọng. Lâu nay, Banco Espirito Santo là ngân hàng chính chuyên cung cấp các khoản vay cho các câu lạc bộ bóng đá Bồ Đào Nha. Các khoản cho vay của ngân hàng cho ba câu lạc bộ lớn nhất Bồ Đào Nha chiếm tới 215 triệu euro trong năm 2013, trong đó riêng câu lạc bộ Benfica đã vay tới 114 triệu euro. Sự sụp đổ của Espirito Santo cũng khiến việc cung cấp vốn cho câu lạc bộ giàu thành tích nhất Bồ Đào Nha Benfica trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Espirito Santo là cổ đông sở hữu 7,97% cổ phiếu của Benfica.
Dù đã trở lại tình trạng có lãi trong mùa bóng 2013-2014, câu lạc bộ Sporting vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát do đã thua lỗ hai năm liên tiếp trước đó. Quy định ngặt nghèo về tài chính này cũng đang gây cho nhiều câu lạc bộ khác mối lo ngại lớn: bị cấm tham gia các giải đấu ở châu Âu.
Trước những khó khăn về tài chính như trên, nhưng các cổ đông chính của các câu lạc bộ Bồ Đào Nha vẫn mong muốn tìm cách tạo ra những kết quả tốt trong thi đấu để làm vừa lòng các cổ động viên. Chính vì lẽ đó mà mặc dù ngập đầu trong nợ nần nhưng chủ tịch của câu lạc bộ Benfica Luis Filipe Vieira vừa qua vẫn quyết định móc hầu bao ra để tuyển dụng cầu thủ người Hy Lạp Samaris với giá 10 triệu euro. Với việc hoàn thiện hợp đồng mới này, Samaris đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ tư trong lịch sử của câu lạc bộ Benfica.