Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường giao lưu, hợp tác dài hạn về taekwondo trẻ

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam và Korea Black Belt Center (Hàn Quốc) đã tổ chức chương trình giao lưu, thi đấu hữu nghị cùng lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động kết nối thể thao học đường giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Korea Black Belt Center (thứ 2 từ trái sang) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Chủ tịch Korea Black Belt Center (thứ 2 từ trái sang) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam (83 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội), là hoạt động trọng tâm trong chuyến thăm và giao lưu của đoàn Korea Black Belt Center tại Việt Nam từ ngày 3 đến 7/6. Theo nội dung thỏa thuận được ký kết, hai đơn vị cam kết xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, trao đổi chuyên môn, nâng cao kỹ thuật và tổ chức các giải đấu giao lưu quốc tế thường niên. Mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cọ xát cho các võ sinh trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phong trào taekwondo ở cấp cơ sở.

z7902916908675-f839731e7a240d7f2f28df14d43f2641-8374.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực hội nhập quốc tế của Taekwondo Kids Việt Nam. Ông cho rằng sự hợp tác không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trong việc phát triển thể chất cho trẻ em mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đại diện Liên đoàn Taekwondo Hà Nội cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các chương trình giao lưu quốc tế tương tự trong thời gian tới.

Bên cạnh lễ ký kết, chương trình còn diễn ra trong không khí thân thiện với các hoạt động trao tặng quà lưu niệm giữa hai đơn vị. Đại diện Taekwondo Kids Việt Nam gửi tặng đoàn Hàn Quốc những món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, trong khi Korea Black Belt Center cũng trao tặng các sản phẩm truyền thống của Hàn Quốc tới Ban tổ chức và lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Hà Nội.

z7902919876166-a6f51c8b692973b63f83c0af67fc2f49-3032.jpg
Chủ tịch Korea Black Belt Center Kang Han Seok (trái).

Ông Kang Han Seok, Chủ tịch Korea Black Belt Center, cho biết ông ấn tượng trước sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam cũng như niềm đam mê taekwondo của các võ sinh nhỏ tuổi. Theo ông, bản ghi nhớ hợp tác được ký kết lần này sẽ tạo nền tảng để hai trung tâm mở rộng các hoạt động giao lưu và phát triển phong trào võ thuật học đường trong tương lai. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Toàn, người sáng lập và Huấn luyện viên trưởng Taekwondo Kids Việt Nam, đồng thời là cựu vô địch quyền Taekwondo thế giới, nhấn mạnh rằng việc đưa các võ sinh Hàn Quốc sang Việt Nam giao lưu giúp các em có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu thực tế, đồng thời hiểu thêm về văn hóa và con người của hai quốc gia thông qua những giá trị chung của môn Taekwondo.

z7902915084349-354ab499ffcc0c697c1989e455c867ac.jpg
Các VĐV trẻ Việt Nam tại lễ ký kết hợp tác

Ngay sau phần nghi thức, các võ sinh của hai trung tâm bước vào các trận thi đấu giao hữu ở nội dung đối kháng và biểu diễn quyền dưới sự điều hành của tổ trọng tài quốc gia. Dù mang tính chất giao lưu, các trận đấu diễn ra sôi nổi với tinh thần thi đấu nghiêm túc, tôn trọng đối thủ và tuân thủ luật lệ. Nhiều màn trình diễn kỹ thuật nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phụ huynh và khán giả có mặt tại võ đường. Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ mang lại cơ hội học hỏi về chuyên môn cho các võ sinh mà còn tạo môi trường để các em giao lưu, kết bạn và tăng cường hiểu biết về văn hóa của nhau. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao học đường hiện nay.

Sự kiện khép lại với thông điệp về vai trò của thể thao trong việc kết nối cộng đồng và xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Thông qua những hoạt động giao lưu như vậy, Taekwondo tiếp tục khẳng định không chỉ là một môn thể thao thành tích mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh và có tinh thần hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm