Những người tiên phong

Ngày nay, nhiều bạn trẻ các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã mạnh dạn khởi nghiệp và gặt hái thành công ngay trên chính quê hương mình. Từ buôn làng thân thuộc, họ nuôi dưỡng ý chí vươn lên, đổi mới tư duy và cách làm kinh tế để xây dựng cuộc sống ngày càng đủ đầy, văn minh.

Điểm chung của những người trẻ này là không chấp nhận cuộc sống nghèo khó mãi mà quyết tâm vượt qua những rào cản từ tập quán mưu sinh lạc hậu để tìm hướng đi mới. Họ chủ động khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, đặc biệt là phát triển nông nghiệp-thế mạnh của vùng đất bazan màu mỡ, hoặc xây dựng các mô hình du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân và gia đình, nhiều bạn trẻ còn ý thức rõ trách nhiệm với cộng đồng. Họ hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần nâng cao đời sống của bà con trong buôn làng. Hình ảnh của những người trẻ lập nghiệp thành công đã góp phần tạo nên những nét tươi mới giữa buôn làng vùng sâu, vùng xa. Hơn hết, những cách làm thành công của họ, sự khởi sắc trong đời sống của gia đình họ là hình mẫu trực quan cho lớp trẻ cùng buôn làng noi theo.

Ở các đô thị hay những vùng quê khác, việc tìm kiếm cơ hội làm giàu là khát vọng của hầu hết người trẻ, nhưng ở cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên với những đặc thù tập tục, tâm lý, việc chuyển hóa nhận thức là điều không dễ. Vì vậy, tạo sức lan tỏa cảm hứng tích cực từ những tấm gương này là cực kỳ cần thiết; đó chính là tiền đề cho việc nhân rộng các mô hình mỗi ngày mỗi nhiều thêm.

Tạo sức hấp dẫn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trong cộng đồng thanh niên dân tộc thiểu số là công việc mà các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng tại Tây Nguyên đã chú trọng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho những thanh niên các dân tộc thiểu số có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, các cấp, các ngành cần tích cực hơn trong việc tổ chức, vận dụng các cơ chế, chính sách nhằm làm “bà đỡ” cho các ý tưởng, thúc đẩy quá trình lập thân, lập nghiệp của giới trẻ vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần tập trung hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ thanh niên khởi nghiệp, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và các nguồn tín dụng ưu đãi khác.

Có thể bạn quan tâm