Đa dạng hình thức tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết từng phổ biến ở nhiều buôn làng vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên. Hậu quả để lại của tình trạng này vô cùng nặng nề, như trẻ em phải bỏ học giữa chừng để lập gia đình khi chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần; phụ nữ mang thai sớm; đời sống kinh tế khó khăn; chất lượng dân số bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, nhất là nhờ sự đổi mới các hình thức tuyên truyền cho nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi.

Người dân đã hiểu rõ hơn tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Họ đã chủ động vận động con em mình đi học, lập gia đình đúng độ tuổi và không tiến hành hôn nhân cận huyết thống.

Theo số liệu của riêng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 trường hợp tảo hôn, trong đó có gần 30 cặp hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, đến giai đoạn 2021-2025 con số này đã giảm xuống còn khoảng 700 trường hợp, giảm hơn 40% so với giai đoạn trước.

Công tác tuyên truyền đã được các địa phương Tây Nguyên triển khai theo nhiều phương thức, như tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút sự tham dự của cán bộ cơ sở, người có uy tín, thanh niên và phụ huynh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hệ thống đài truyền thanh cơ sở, báo chí cũng đóng vai trò tích cực trong việc lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, nói không với tảo hôn.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng biên soạn và phát hành rộng rãi tờ rơi về nội dung này bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Công tác truyền thông trên loa thôn, xã đến từng cộng đồng và ứng dụng công nghệ thông tin trên diện rộng cũng được áp dụng. Trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, các chương trình tuyên truyền cũng đã được lồng ghép khéo léo, tạo không khí sinh động, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.

Đáng chú ý, các già làng, người có uy tín, những người hiểu biết và am hiểu phong tục, tập quán đã tham gia tuyên truyền hết sức tích cực. Tiếng nói của họ được người dân, nhất là thế hệ trẻ lắng nghe, dẫn tới thay đổi nhận thức và hành vi...

Từ việc coi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như một sự “tự nhiên tồn tại qua nhiều đời”, người dân dần nhận thức rõ tác hại. Họ thấy rõ hiệu quả của việc xóa bỏ những tệ nạn này đã góp phần cải thiện đời sống kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh. Đó là sự thay đổi hết sức tích cực của hầu hết những người trẻ trên mảnh đất Tây Nguyên hôm nay.

Có thể bạn quan tâm