Lễ phát động “Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới”.

Thúc đẩy lối sống xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động “Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thêm nhiều hành động thực tiễn có sức lan tỏa để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải nhựa tại khu vực vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nỗ lực chống rác thải nhựa, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Việc gia tăng chất thải nhựa, túi ni-lông đang gây áp lực lên môi trường ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động chiến dịch “chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.
Các đại biểu tham gia chương trình Trồng cây hữu nghị.

Các đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế trồng “Hàng cây hữu nghị” tại Hà Nội

Hướng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025, để vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, sáng 4/6, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức chương trình “Trồng cây hữu nghị năm 2023”, với sự tham gia của nhiều đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Một lượng lớn rác thải nhựa trôi dạt vào bờ cảng ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 19/11/2018. (Ảnh: Reuters)

Thúc đẩy đàm phán nhằm đạt thỏa thuận chống ô nhiễm rác thải nhựa

Xử lý ô nhiễm nhựa là thông điệp Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn làm chủ đề cho Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023. Lời kêu gọi bảo vệ hành tinh trước mối đe dọa nguy hiểm này được đưa ra trong bối cảnh các nước đang thúc đẩy đàm phán nhằm đạt thỏa thuận chống ô nhiễm rác thải nhựa vào năm 2024.
Hàng trăm học sinh, sinh viên, tình nguyện viên nhặt rác làm sạch bãi biển.

Bình Định tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), trên địa bàn tỉnh Bình Định đã diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa nhằm thúc đẩy cộng đồng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hướng tới lối sống xanh, sạch hơn.

Đông đảo người dân Sóc Trăng hưởng ứng đạp xe bảo vệ môi trường.

Đạp xe và trồng rừng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Sóc Trăng

Ngày 5/6, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã diễn ra lễ phát động Chương trình “Cùng tiến bước vì tương lai”. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái đất”.

Các đơn vị tiến hành thả cá, tôm giống xuống đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. (Ảnh: SM)

Thả hơn 110 nghìn con cá, tôm giống xuống phá Tam Giang-Cầu Hai

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2022, ngày 4/6, Chi cục Bảo vệ Môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các ban, ngành chức năng của huyện Phú Vang tổ chức lễ phát động và thả cá, tôm giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống khu vực đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.