Bộ Y tế thông tin về biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2
Sáng 29/3, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#WHO
Có 452 kết quả
Sáng 29/3, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.
Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.
Ngày 11/3, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn công tác đến khảo sát các dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, Trường đua Phú Thọ, Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động tại trung tâm hậu cần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dành cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu ở Dubai (UAE) hiện phải tạm dừng do tình hình an ninh bất ổn.
Năm 2025 ghi dấu những bước tiến mang tính lịch sử trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Theo đó, trải qua nhiều năm đàm phán cam go, các thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên về phòng ngừa, ứng phó đại dịch trong tương lai.
Ngày 26/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo Ethiopia đã tuyên bố chấm dứt được đợt bùng phát virus Marburg - loại virus cùng họ với Ebola.
Mỹ sẽ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 23/1, đồng thời dừng toàn bộ hỗ trợ tài chính cho tổ chức này.
Liên hợp quốc xác nhận Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau gần 80 năm, gây ảnh hưởng đến hợp tác y tế toàn cầu và an ninh y tế quốc tế.
Việt Nam vẫn nằm trong top 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới, với hơn 15 triệu người sử dụng, do đó, việc cần bổ sung "Giảm yếu tố nguy cơ" vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang trở thành nhu cầu cấp thiết.
Trong gần 50 năm qua, từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 1976, quan hệ giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không ngừng được củng cố và phát triển với nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và hoàn thiện thể chế.
Lãnh đạo các nước và tổ chức đa phương trên thế giới lên tiếng phản ứng về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, trong đó có Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA).
Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho biết, trong năm qua, WHO đã hỗ trợ ngành y tế Việt Nam có nhiều chính sách quan trọng trong bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và y tế cơ sở; giải quyết các ưu tiên về sức khỏe cộng đồng...
5 năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hơn 92.000 hội viên trên khắp cả nước.
Theo Báo cáo chất lượng không khí thế giới năm 2025 do tổ chức IQAir công bố, chỉ có 7 quốc gia đáp ứng ngưỡng PM2.5 theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), còn lại hơn 90% số quốc gia vượt xa mức an toàn.
Trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về y học cổ truyền diễn ra từ 17-19/12/2025 tại New Delhi, hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đã sẵn sàng nâng tầm quan hệ đối tác song phương đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực y học cổ truyền.
Với chủ đề “20 năm thay đổi – gắn kết các thế hệ vì một tương lai không thuốc lá”, COP11 nhấn mạnh việc bảo vệ giới trẻ trước sự xâm nhập ngày càng mạnh của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới, là ưu tiên hàng đầu của toàn cầu.
Đề kháng kháng sinh xảy ra khi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng thay đổi theo thời gian và không còn đáp ứng với thuốc điều trị. Tình trạng này đe dọa sức khỏe người bệnh, làm giảm hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian mắc bệnh và tăng nguy cơ tử vong.
Nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, đưa các quy định Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến gần hơn với người dân, Báo Công lý, Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”.
Châu Phi đang căng mình chống chọi với dịch tả và sốt xuất huyết bùng phát tồi tệ nhất 25 năm qua. Sự oằn mình chống đỡ của Lục địa đen lại càng thêm khó trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu rơi vào trạng thái tài chính ngày càng eo hẹp do bị cắt nguồn tài trợ.
Ba năm sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot, ông H. 61 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đều đặn đi làm và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh như trước khi mắc bệnh. Từng là bệnh nhân ung thư, chính phẫu thuật robot đã giúp ông trở lại cuộc sống bình thường một cách trọn vẹn.
Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm do các yếu tố nguy cơ từ hành vi và lối sống, như hút thuốc lá hay uống rượu bia. Vì vậy, việc phòng ngừa và giảm tác hại của thuốc lá là cần thiết, đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng quốc tế và các tổ chức liên quan.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, thế giới đang đối mặt tình trạng khẩn cấp về nguồn tài chính dành cho y tế.
Tổ chức Y tế thế giới thống kê, mỗi năm có khoảng 1/4 dân số gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó tỷ lệ mắc trầm cảm đang tăng nhanh đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế có hơn 3 triệu thanh thiếu niên có dấu hiệu rối loạn tâm lý nhưng chỉ có khoảng 20% được tiếp cận dịch vụ chăm sóc chuyên môn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kịch liệt lên án các vụ tấn công tàn bạo nhằm vào các cơ sở y tế và kêu gọi tôn trọng tính thiêng liêng của hoạt động chăm sóc sức khỏe.
Ngày 22/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại cho người nhằm cứu sống những người bị chó dại cắn tại 2 tỉnh có nguy cơ cao ở Việt Nam là Phú Thọ và Tuyên Quang.
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIP Foundation) và 15 đối tác cùng khởi động Dự án Việt Nam 2000 nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa công bố kết quả từ mô hình mới cho thấy những lợi ích đáng kể về sức khỏe và kinh tế từ lần cải cách thuế thuốc lá gần đây của quốc gia.
Tử vong do các bệnh không lây nhiễm (NCD) tiếp tục là một trong những vấn đề sức khỏe đáng quan tâm nhất hiện nay.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo mới, cảnh báo tiến độ toàn cầu trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm (NCDs) đang chậm lại.