Phát động chương trình đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tổ chức, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sáng kiến là cần thiết vì các nguồn lực đã "giảm sút trên diện rộng".
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Chủ tịch Nhóm châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong phòng chống ma túy trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia.
Trong hai ngày 10 và 11/3, tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), đã diễn ra lễ khai mạc và phiên thảo luận chung của Khóa họp thứ 69 của Ủy ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc với chủ đề chính là rà soát kết quả 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 1995 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Ngày 10/3 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Khóa họp 69 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có một loạt hoạt động đối ngoại, tiếp xúc song phương.
Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn khi tình hình xung đột tại Syria leo thang nghiêm trọng khiến 1.000 người thiệt mạng chỉ trong hai ngày.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu sau 10 năm phê chuẩn và thực hiện Công ước CRPD trên tất cả các lĩnh vực để bảo đảm các quyền của người khuyết tật theo công ước quy định.
Vụ việc xảy ra khi phi hành đoàn gồm các nhân viên Liên hợp quốc đang tìm cách sơ tán số quân nhân khu vực xảy ra đụng độ lớn giữa quân đội chính phủ với một nhóm dân quân.
Ngày 4/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, do Việt Nam là một trong những quốc gia đồng bảo trợ.
Trước thềm tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện tinh thần chia sẻ, lòng trắc ẩn và đồng cảm, phát huy tinh thần nhân đạo, cùng nhau nỗ lực hướng tới một thế giới hòa bình và công bằng hơn.
Sudan đang đối mặt "thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới" và nếu không chấm dứt xung đột, cung cấp viện trợ khẩn cấp và đưa nông nghiệp trở lại bình thường, hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng.
Dù Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bỏ phiếu chống một nghị quyết yêu cầu Nga rút quân, cho thấy chính quyền Trump chuyển từ hỗ trợ quân sự sang tận dụng lợi ích kinh tế.
Ngày 24/2 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời hối thúc thiết lập nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Liên bang Nga.
Ngày 24/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo các cơ chế an ninh vốn duy trì nền hòa bình toàn cầu suốt nhiều thập kỷ đang dần suy yếu, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Chiều 24/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước quyên góp hơn 900 triệu USD giúp san sẻ gánh nặng với khoảng 6 triệu người (chiếm gần một nửa dân số Haiti) đang trong tình trạng mất an ninh lương thực cấp bách.
Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định và củng cố cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, khẳng định việc thượng tôn luật pháp quốc tế và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.
Mỹ đã từ chối đồng bảo trợ một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc đánh dấu ba năm kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biêt tại Ukraine.
Đại diện của Nga nhấn mạnh: “Kiểm soát vũ khí là một trong những vấn đề cấp bách nhất... chúng tôi sẵn sàng thực hiện điều đó như một phần của các cuộc đàm phán rộng hơn và toàn diện hơn".
Ngày 6/2, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Vienna (Áo), Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề ma túy và tội phạm (UNODC) đã tổ chức buổi tham vấn thông tin tới các phái đoàn các nước thành viên về Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng và các công tác triển khai thực thi công ước này, cùng với kế hoạch về việc đàm phán Nghị định thư của công ước.
Các chuyên gia của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi Chính phủ Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ cho khủng bố.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông nước này, đồng thời cảnh báo hậu quả không chỉ đối với người dân địa phương mà còn đối với toàn bộ khu vực.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ lương thực cho hàng triệu người dân tại Dải Gaza và tái thiết vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá này.
Ngày 6/2, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bà Francesca Albanese, đã phê phán quyết định của Israel về việc nước này rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Từ ngày 4 đến 6/2, tại Bangkok của Thái Lan, đoàn liên ngành Việt Nam đã tham dự Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên cùng xây dựng những chiến lược để ứng phó kịp thời những thách thức đang nổi lên trong di cư quốc tế hiện nay.
Ðàm phán về hiệp ước thuế toàn cầu, nhằm đối phó tình trạng trốn thuế của các cá nhân và doanh nghiệp siêu giàu, chính thức được Liên hợp quốc khởi động ngày 3/2. Chủ tịch Ủy ban Ramy Youssef khẳng định đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là “trách nhiệm đạo đức”.
Trong một tuyên bố, UNSMIL cho biết, Ủy ban Cố vấn để giải quyết cuộc khủng hoảng Libya, bao gồm 13 thành viên nam và 7 thành viên nữ, sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên vào tuần tới tại Tripoli.
Là tương lai của thế giới nhưng nhiều trẻ em đang phải gánh chịu những đau thương, mất mát do các cuộc xung đột khốc liệt, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và nghèo đói gia tăng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị thế giới về quyền trẻ em, diễn ra ngày 3/2 tại Vatican, kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu trẻ em.
Bất chấp lệnh cấm của Israel, Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tại khắp các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem.