Năm 2011, dân số thế giới sẽ đạt mức 7 tỷ người

NDĐT – Dân số thế giới sẽ đạt mức 7 tỷ người vào năm 2011. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực trong việc đáp ứng đủ nhu cầu về thực phẩm nhà ở, nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người.

Bà Urmila Singh, Phó trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết tại cuộc họp báo hôm nay tại Hà Nội nhân ngày Dân số thế giới (11-7).

“Chính vì lý do này, chính phủ các nước cần thu thập, theo dõi, phân tích và sử dụng các số liệu về động thái dân số để có thể xây dựng và quản lý các chính sách phù hợp cũng như giải quyết các vấn đề dân số nảy sinh hiện tại và tương lai”, bà Singh nói.

Ngày Dân số thế giới năm nay với chủ đề “Mọi người đều được quan tâm” tập trung vào kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và tầm quan trọng của việc phân tích các số liệu phục vụ cho công tác phát triển.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các số liệu dân số sẵn có, chính xác và kịp thời trong việc định hướng xây dựng và thực hiện các chính sách dựa trên bằng chứng và khẳng định rằng số liệu dân số là giải pháp then chốt giúp đánh giá tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Đại diện của Liên hợp quốc và Bộ Y tế đều coi cuộc tổng điêu tra dân số và nhà ở năm 2009 là một thí dụ điển hình về việc thu thập phân tích và sử dụng số liệu giúp cho việc xây dựng kế hoạch phát triển được tốt hơn.

Tính đến ngày 1 – 4 – 2009, dân số Việt Nam là 85,79 triệu người, trong đó dân số nam chiếm 49,5%. Việt Nam là nước đông dân thứ ba trong kh vực Đông Nam Á và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất trên thế giới. Trong 10 năm qua, dân số đã tăng thêm 9,47 triệu người – Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2009.

Theo số liệu của cuộc tổng điều tra dân số, tổng tỷ suất sinh đã giảm dưới mức sinh thay thế, từ 2,33 con trên một phụ nữ vào năm 1999 xuống còn 2,03 con trên một phụ nữ vào năm 2009. Điều này sẽ giúp giảm áp lực về tăng trưởng dân số đối với phát triển kinh tế xã hội, cũng như hệ thống an ninh chính trị và xã hội. Tổng tỷ suất sinh giảm cũng góp phần giúp cho toàn xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái được tiếp cận chăm sóc y tế, giáo dục, việc làm và các dịch vụ xã hội khác một cách hiệu quả và thuận tiện hơn.

Số liệu từ cuộc điều tra cũng cho thấy tỷ suất chết thô (số người chết tính trên 1.000 dân trong năm) và tỷ suất chết sơ sinh đang giảm. Tỷ suất chết thô là 6,8 trên một nghìn người trong khi tỷ suất chết sơ sinh giảm từ 36,7 vào năm 1999 còn 16 trên một nghìn ca sinh sống vào năm 2009. Tỷ suất chết mẹ hiện nay là 69 trên 100.000 ca sinh sống. Tuy nhiên vẫn còn có sự khác biệt đảng kể giữa các khu vực đồng bằng châu thổ và khu vực miền núi. Tỷ suất chết mẹ vẫn cao ở các khu vực dân tộc thiểu số xa xôi hẻo lánh. Khoảng cách này cần phải được thu hẹp để đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 5 là giảm 75 phần trăm tỷ suất chết mẹ vào năm 2015.

Ông Nguyễn Bá Thủy nhấn mạnh: “Các nỗ lực của chúng ta trong việc đạt được MDGs phải coi như là một ưu tiên hàng đầu. Để nâng cao chất lượng các dịnh vụ chăm sóc y tế và sức khỏe sinh sản cho đồng bào các dân tộc ít người, chúng ta cần quan tâm đặc biệt tới các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác”.

Bên cạnh việc giảm mức sinh và mức chết, kết quả điều tra dân số năm 2009 cho thấy chỉ số giới tính ở Việt Nam trong thời gian qua đang trải qua thời kỳ gia tăng bất thường từ 106,2 bé trên 100 bé gái vào năm 2000 lên tới 110,5 vào năm 2009. Số liệu cũng cho thấy việc lựa chọn giới tính thai nhi được diễn ra khá tập trung ở các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng và phần lớn thuộc nhóm các gia đình khá giả.

Ông Thủy nói: “Chúng ta cần phải làm nhiều hơn để nâng cao giáo dục trong cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng giới để có thể nâng cao vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong toàn xã hội”.

Trường Sơn

Có thể bạn quan tâm