Mưa lớn dài ngày ảnh hưởng việc thu hoạch lúa hè thu

Mưa lớn kéo dài đã làm ùn ứ diện tích lúa khá lớn đã đến ngày thu hoạch. Hệ lụy kéo theo là lúa quá chín, dễ ngã đổ khi gặp mưa to, gió lớn, chất lượng lúa giảm.
0:00 / 0:00
0:00
Đất sình lầy, lúa ngã đổ khiến cho tiến độ thu hoạch lúa ở xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị chậm.
Đất sình lầy, lúa ngã đổ khiến cho tiến độ thu hoạch lúa ở xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị chậm.

Trong vụ hè thu 2024, tỉnh Tiền Giang xuống giống được gần 43.000 ha lúa. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được hơn 20.000 ha, năng suất ước đạt 5,8 tấn/ha. Tuy nhiên, mưa, bão kéo dài, gió mạnh khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, tiến độ thu hoạch chậm, năng suất và chất lượng giảm, từ đó, giá lúa cũng giảm theo.

Vụ hè thu này, ông Lê Văn Hoàng, ngụ ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè trồng 4 công lúa OM 5451. Tuy nhiên, lúa đến ngày thu hoạch thì gặp mưa liên tục nhiều ngày, khiến toàn bộ diện tích gần như ngã đổ hoàn toàn và chậm tiến độ 3 ngày. Ông Hoàng cho biết, máy gặt đập liên hợp vừa vào thu hoạch chưa bao nhiêu thì gặp mưa phải nghỉ. Nếu kéo dài nữa, lúa ngoài đồng sẽ nảy mầm, chất lượng lúa giảm sút và thất thoát trong quá trình thu hoạch rất nhiều.

Gần đó, gia đình ông Trần Văn Liêm trồng 2,6 ha lúa OM 5451. Hiện tại, trà lúa đang vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch nhưng do bị ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích lúa của gia đình bị đổ ngã, ngập sâu trong nước và chuẩn bị nảy mầm.

Ngồi chờ nắng lên để máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa, ông Liêm không khỏi sốt ruột khi nhìn trà lúa bị ngập, năng suất ước lượng chừng 5 tấn/ha, giá bán được thương lái ký hợp đồng trước đây là 8.000 đồng/kg nhưng giờ giảm xuống còn 7.600 đồng/kg.“Chúng tôi đành phải chấp nhận, nếu không bán giá này thì thương lái bỏ không mua và cũng không thể bán cho ai được. Ngoài ra, gia đình phải tốn thêm chi phí gần 4 triệu đồng để bơm tát nước và giá thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cũng tăng thêm 500.000 đồng/ha”, ông Liêm nói.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, chủ máy gặt đập liên hợp đang thu hoạch lúa hè thu 2024 tại xã Hậu Mỹ Bắc A, vụ hè thu này, không những người trồng lúa gặp khó khăn mà máy gặt cũng gặp nhiều trở ngại, bởi mưa dầm và kéo dài, diện tích lúa bị ùn ứ rất lớn. Nông dân ai cũng muốn máy vào thu hoạch sớm diện tích lúa của họ. Nhưng, nắng khô bông lúa, máy mới thu hoạch được. Nếu ướt, lúa sẽ đi theo rơm rạ ra bên ngoài hết. Ngoài ra, đất bị sình lầy, máy chạy chậm cũng làm chậm tiến độ thu hoạch cho người dân.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè Đặng Văn Tung cho biết, toàn huyện xuống giống được gần 5.000 ha lúa. Các giống được nông dân trồng phổ biến là: OM 18, OM 5451, Đài Thơm 8… Đến nay, người dân đã thu hoạch khoảng 2.400 ha, ước năng suất đạt 6,5-6,7 tấn/ha.

Tiến độ thu hoạch lúa hè thu 2024 trên địa bàn huyện Cái Bè còn chậm do ảnh hưởng của bão và mưa liên tục nhiều ngày qua. Mặc dù các địa phương đã huy động nhiều máy gặt đập liên hợp từ các nơi đến hỗ trợ thu hoạch dứt điểm lúa hè thu trước khi nước lũ đổ về, nhưng mưa dầm đã làm chậm tiến độ. Trời nắng không bao lâu thì cơn mưa khác lại ập tới. Dự kiến trời nắng xuyên suốt 2-3 ngày, nông dân sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích còn lại.

Trong vụ lúa hè thu 2024 này, nông dân các huyện, thành phố phía đông của tỉnh Tiền Giang xuống giống trên 21.000 ha. Hiện, các địa phương như Gò Công Tây, Gò Công Đông và thành phố Gò Công đang thu hoạch rộ vụ lúa. Tuy nhiên, mưa, bão đã làm cho nhiều diện tích lúa bị ngã đổ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết, để giảm thiệt hại do thời tiết gây ra, nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh cần áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như: 3 giảm-3 tăng, 1 phải-5 giảm, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ để rễ lúa ăn sâu, hạn chế đổ ngã giúp dễ thu hoạch; bón phân cân đối theo nhu cầu của cây lúa, sử dụng phân bón hữu cơ giúp cải tạo đất, tăng cường bổ sung thêm can-xi và si-lích giúp cứng cây, tăng sức chống chịu trước thời tiết diễn biến bất lợi.

Trường hợp xuất hiện các cơn mưa lớn gây ngập úng, lốc xoáy gây ngã đổ cây lúa, người dân cần huy động phương tiện bơm thoát nước nhanh chóng và tranh thủ thu hoạch kịp thời trên diện tích lúa đã chín, tránh ảnh hưởng đến chất lượng hạt lúa.

Diện tích lúa hè thu 2024 còn lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ phải thu hoạch dứt điểm trong vài ngày tới nhưng có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng do mưa bão. Vì vậy, để bảo vệ diện tích lúa này, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cùng nông dân cần quan tâm huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết nắng ráo tiến hành thu hoạch nhanh, đúng thời điểm lúa chín để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.