Được thúc đẩy nhờ thị trường chứng khoán đạt mức cao nhất mọi thời đại, đây là một năm kỷ lục đối với những người giàu nhất hành tinh khi cổ phiếu công nghệ tăng vọt nhờ sự bùng nổ của AI.
Những nội dung được tạo ra bởi các các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm “đánh lừa công chúng về một vấn đề quan trọng” sẽ bị gắn nhãn “High-risk” (rủi ro cao).
EU đã mở cuộc điều tra về việc liệu các công ty công nghệ Apple, Google và Meta có vi phạm quy định trong Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU hay không.
Ngày 9/11, công ty công nghệ Google, công ty Meta Platforms và mạng xã hội TikTok đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý đối với luật của Áo, trong đó yêu cầu các công ty và nền tảng công nghệ nói trên phải xóa phát ngôn gây thù hận trên mạng xã hội, nếu không phải chịu mức phạt lên tới 10,69 triệu USD.
Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho rằng, nếu các mạng xã hội xem nhẹ vấn đề này, Chính phủ Malaysia sẽ không loại trừ khả năng áp dụng cách tiếp cận và quan điểm cứng rắn.
Trước những rủi ro ngày càng lớn từ sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giới lập pháp đang thúc giục các công ty công nghệ có trách nhiệm và thận trọng trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm AI. Đối mặt với sức ép, các công ty bước đầu đưa ra những cam kết nhằm giảm mối đe dọa của AI, dù rằng từ lời nói đến hành động còn cần nhiều nỗ lực và thời gian.
Việc triển khai phiên bản web của Threads sẽ cho phép người dùng đăng nhập vào nền tảng tiểu blog này từ máy tính của họ, thay vì chỉ đăng nhập thông qua ứng dụng cài đặt trên các thiết bị di động (hệ điều hành iOS và Android) như hiện nay.
Trong giai đoạn đầu năm 2016 đến cuối năm 2017, Meta đã sử dụng Onavo, một dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) để thu thập vị trí, thời gian và tần suất sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh của người dùng và các trang web mà họ truy cập nhằm phục vụ mục đích thương mại riêng.
Theo dữ liệu của công ty thăm dò Sensor Tower, số người sử dụng nền tảng Threads hằng ngày đã giảm gần 70% sau khởi đầu ấn tượng khi thu hút hơn 100 triệu người dùng chỉ trong 1 tuần đầu ra mắt.
Ứng dụng Threads của Meta Platforms cán mốc 100 triệu lượt đăng ký chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi ra mắt, trong khi chatbot ChatGPT của OpenAI phải mất 2 tháng để đạt số lượng người dùng nói trên.
Ứng dụng Threads có nhiều điểm tương đồng với Twitter khi cho phép đăng tải các bài viết ngắn tối đa 500 ký tự, có thể đính kèm đường link, hình ảnh và video kéo dài đến 5 phút.
Vụ kiện tập trung vào một khiếu nại của Meta sau khi cơ quan quản lý chống độc quyền của Đức năm 2019 yêu cầu 'gã khổng lồ' này dừng việc thu thập dữ liệu của người dùng mà không có sự đồng ý của họ.
Động thái tung ứng dụng mới Threads của Meta diễn ra chỉ vài ngày sau khi Twitter thông báo tạm thời hạn chế số người dùng có thể đọc các bài đăng trên trang mạng xã hội này.
Alphabet và Meta cảnh báo sẽ ngừng cung cấp các nội dung tin tức cho người dùng Canada nếu nước này thông qua dự luật buộc các "gã khổng lồ" công nghệ phải trả tiền cho các nhà xuất bản.
Ngày 1/6, Tập đoàn Meta cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm hạn chế một số người dùng và nhà xuất bản xem hoặc chia sẻ một số nội dung tin tức trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram ở Canada.
Với tiềm năng phát triển to lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ví như thỏi nam châm thu hút đầu tư mạnh mẽ, không chỉ từ các doanh nghiệp mà nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng, các nước cũng nhanh chóng thiết lập “rào chắn an toàn” nhằm kiểm soát những nguy cơ tiềm ẩn của công nghệ tiên tiến này.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho rằng, Facebook đã lừa dối các bậc phụ huynh và không thể bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em sử dụng ứng dụng Messenger Kids, bao gồm việc che giấu mức độ truy cập thực sự của nhà phát triển ứng dụng đối với dữ liệu cá nhân người dùng.
Ngày 3/5, Meta, chủ sở hữu của Facebook cho biết đã phát hiện ra những kẻ cung cấp phần mềm độc hại lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với ChatGPT để thu hút người dùng tải xuống các ứng dụng độc hại.
Chiều 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.
Sau giai đoạn phát triển bùng nổ trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, các “ông lớn công nghệ” (Big Tech) đang nỗ lực vượt qua những khó khăn phát sinh từ tình hình ảm đạm của kinh tế toàn cầu. Những bước tiến vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đặt nhóm Big Tech trước áp lực nặng nề phải nâng cao khả năng cạnh tranh.
Google, Facebook và Twitter phải đối mặt với các quy tắc nội dung trực tuyến chặt chẽ hơn của EU dựa trên số lượng người dùng "khủng" hàng tháng do các công ty công bố đã vượt quá ngưỡng của EU.
Ngày 9/2, tập đoàn Meta, chủ sở hữu Instagram và Facebook, thông báo đã khôi phục quyền truy cập cho tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên các nền tảng mạng xã hội này.
Ngày 25/1, các ứng dụng truyền thông xã hội của Meta đã ngừng hoạt động đối với hàng nghìn người dùng ở Mỹ. Còn nền tảng đám mây Azure cùng với các dịch vụ như Teams và Outlook bị sập, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Kể từ đầu năm nay, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Meta Platforms - công ty mẹ của mạng xã hội Facebook - đã mất hơn một nửa tổng giá trị tài sản, tương đương 71 tỷ USD.