Công an phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tuyên truyền tới người dân về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh TÚ QUYÊN)

Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng khá mới, thường giả danh cán bộ, nhân viên các sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy. Để tạo lòng tin, một số đối tượng còn quảng cáo khóa tu mùa hè, mua vật phẩm phong thủy may mắn và đã có người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hiện nay, qua rà soát cho thấy, trên trang Google Map (https://www.google.com/maps), phần thông tin Tổng đài liên hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình...), Bảo hiểm xã hội một số quận, huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa, không chính xác. Các Tổng đài này đều có chung đầu số 1900.9966.xx và thu tiền cước điện thoại với giá cao.
Hai đối tượng Tùng và Thực bị bắt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bắt 2 đối tượng mạo danh lãnh đạo Đắk Nông để lừa đảo

Ngày 29/10, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thực, sinh năm 1990, thường trú tại tỉnh Gia Lai và Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Mạo danh cán bộ và bán vé xem biểu diễn nghệ thuật ở Tiền Giang

Ngày 2/8, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Văn Chiến cho biết, ngành sẽ phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ tự xưng là cán bộ địa phương để tiếp tục bán vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, dự kiến diễn ra vào tối 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang không đúng theo cam kết.
Ảnh: vtv.vn

Mạo danh thầy thuốc

Một ngày đẹp trời, trên mạng xã hội Facebook bỗng dưng xuất hiện một đoạn clip, trong đó có một người tự nhận là bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, giới thiệu và khẳng định chỉ có đọc và làm theo một cuốn sách mang tên rất mỹ miều là có thể chữa được bệnh chứ không phải các phương pháp y học hiện đại.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). (Ảnh minh họa)

Cảnh báo hình thức lừa đảo mới mạo danh Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 23/6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo tới các nhà đầu tư, cảnh báo cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư, đặc biệt đối với các trang web có sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu và thông tin của HNX để kêu gọi đầu tư.
Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là hoạt động có dấu hiệu lợi dụng đề nghị tiếp nhận nguồn vốn tài trợ của nước ngoài để lừa đảo.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo dự án “an sinh xã hội” tại Đắk Lắk

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo về việc người dân, chính quyền địa phương cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tự xưng các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án “an sinh xã hội” với mục đích lừa đảo.
Cảnh báo mạo danh Tổng công ty Điện lực miền Bắc để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo mạo danh Tổng công ty Điện lực miền Bắc để lừa đảo khách hàng

Trong 2 ngày 16-17/5/2023, Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo. Trước mắt có 2 số điện thoại mạo danh đều có đầu số (076) là: 076.5607491 và 0768721825.
Thủ đoạn mạo danh các ngân hàng để lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo, mạo danh ngân hàng cho vay trực tuyến lãi suất thấp

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.
Cảnh giác với phương thức thủ đoạn giả danh, mạo danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác với phương thức thủ đoạn giả danh, mạo danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 21/11, Bộ Công an cho biết: Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Cơ quan chức năng làm việc với N.V.N.

Xử lý đối tượng mạo danh người khác đăng thông tin sai sự thật trên facebook

Trưa 16/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật đối với N.V.N (sinh năm 1997, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là người đã tạo lập, sử dụng và đăng tải thông tin có nội dung vi phạm pháp luật trên tài khoản facebook “Lê Thị Luyến”.

Đường dây nóng chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068.

Cảnh báo mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội qua điện thoại để lừa đảo

Gần đây, một số đối tượng tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện cho người dân để thông báo họ đã đi khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, hoặc nói họ đã trục lợi tiền của quỹ bảo hiểm y tế … là lừa đảo. Khi nhận được các cuộc điện thoại lạ với thông tin trên, người dân tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu như chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại… từ các đối tượng này.