Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chiến dịch gây quỹ “Hành trình nhân đạo – Lan tỏa yêu thương” trên ứng dụng Thiện nguyện.
Chiến dịch “Gửi quà góp Tết” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Phong trào “Tết nhân ái”, được tổ chức thường niên bởi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Mục tiêu của Chiến dịch là mang đến sự hỗ trợ vật chất, tinh thần cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương, giúp họ có một cái Tết đầy đủ, ấm áp.
Dự án Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu sau bão sẽ triển khai trên địa bàn bảy tỉnh bị thiệt hại, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn.
Sáng 13/12, tại huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng 111 địa chỉ nhân đạo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang.
Trải qua 78 năm hình thành và phát triển (23/11/1946-23/11/2024), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hội đã đánh dấu một chặng đường dài cống hiến và phát triển của một tổ chức mang sứ mệnh nhân đạo cao cả vì cộng đồng.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), chiều 21/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tri ân “Hoa việc thiện” cấp tỉnh năm 2024. Tại buổi lễ, có 78 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc thiện” là “Hoa việc thiện” cấp tỉnh năm 2024 và 9 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo.
Ngày 13/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục cứu trợ khẩn cấp đợt 3 cho 7 tỉnh, thành phố: Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Lào Cai, với tổng giá trị tiền và hàng 2,6 tỷ đồng. Trong đó, 1,3 tỷ đồng tiền mặt; 850 thùng hàng và 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 300 túi hàng cứu trợ.
Hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân sẽ được Bưu điện Việt Nam vận chuyển đến Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ để phân phối, hỗ trợ người dân phù hợp với tình hình thực tế.
Để kịp thời chia sẻ với khó khăn của người dân sau cơn bão số 3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn.
Với mong muốn làm cầu nối chia sẻ khó khăn đối với người dân ở hàng loạt các địa phương miền bắc bị ảnh hưởng bão Yagi, các hãng hàng không đã thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên các chuyến bay do các hãng khai thác.
Nhằm động viên kịp thời về tinh thần, giúp người dân ổn định cuộc sống, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp tiền mặt, hàng hóa thiết yếu cho các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra.
Ngày 31/7, Ban Tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Quốc gia phối hợp Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2024, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên” và công bố Dự án thiện nguyện gắn với chiếc Áo dài kỷ lục Việt Nam “Non sông gấm vóc”.
Ngày 3/7, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị, tập huấn và làm việc với Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Lào; đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Hội quốc gia, giai đoạn 2022-2027.
100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh năm nay sẽ trở thành những hạt nhân nòng cốt, là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng, xã hội để thắp sáng niềm hy vọng, ước mơ và sự sống cho người bệnh.
Là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược, là một trong bảy hoạt động trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.
Tháng Nhân đạo năm nay (từ ngày 1 đến 31/5/2024) hướng đến một hành trình của lòng nhân ái mà ở đó mỗi người đều có thể tham gia đóng góp, gắn kết, cống hiến. Tất cả đều hướng tới sẻ chia tình yêu thương, sẵn sàng trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Chiều 24/5, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Chủ tịch Bùi Thị Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị thương trong vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải.
Sáng 13/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 và gặp mặt, tôn vinh các nhà tài trợ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa dự và tặng quà cho các đối tượng.
Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng năm 2023 đạt hơn 149 tỷ đồng, trợ giúp 394.505 lượt người bị ảnh hưởng.
Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 22/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước đã tham dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.
Chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái" đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao (đi bộ/ chạy bộ) và ghi chép thành tích qua ứng dụng V-Race, đạt 700.000km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng, để xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao; hỗ trợ sinh kế bền vững cho các gia đình nghèo…
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam chính thức phát động chiến dịch “Gửi quà Góp Tết” toàn quốc từ ngày 24/12/2023. Đây là chiến dịch gây quỹ cộng đồng chính thống và quy mô nhất cả nước, kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức-doanh nghiệp trong và ngoài nước dành sự quan tâm đến đồng bào khó khăn.
Sau ba ngày diễn ra, chiều 23/11, tại Hà Nội, Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình dương lần thứ 11 ( AP-11) đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội - 2023 với những hành động mang lại lợi ích cho những người dễ bị tổn thương ở từng quốc gia và khu vực.
Hằng năm, thông qua chương trình “Sức mạnh nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vun đắp giá trị nhân đạo, vận động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nhân đạo với phương châm: “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”.
Cần coi công tác nhân đạo là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, trên cơ sở đó tiếp tục thúc đẩy mạnh hợp tác ở các cấp độ quốc gia, song phương, trong khu vực và toàn cầu, nhất là trong hoạch định chiến lược, chính sách, huy động và quản lý các nguồn lực.
Thời gian qua, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát huy vai trò và sứ mệnh của mình trong tham gia thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, phong trào nhân đạo trên phạm vi cả nước, đặc biệt là tham gia hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa, thiên tai, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Từ ngày 20-23/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11), với chủ đề “châu Á-Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa”.