"Mầm xanh" trong công tác khuyến học

Thời gian qua, công tác khuyến học tại tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều "quả ngọt". Không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, các địa phương, trường học đã liên kết, cùng đẩy mạnh công tác này.
Thầy Trịnh Thanh Thu (bìa trái) trao hỗ trợ cho học sinh. (Ảnh Trường THPT Nông Sơn)
Thầy Trịnh Thanh Thu (bìa trái) trao hỗ trợ cho học sinh. (Ảnh Trường THPT Nông Sơn)

Vun đắp cho những ước mơ

Từ khi Chi hội Khuyến học Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn được thành lập, những mục tiêu và phương hướng về thúc đẩy tinh thần, tạo nguồn lực cho hành trình học tập của học sinh càng đi vào thực tế. Trong vai trò Chi hội trưởng, thầy giáo Trịnh Thanh Thu cho rằng: Khi chúng ta càng đi sâu vào cơ sở sẽ càng thấy nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời cần giúp đỡ.

Những năm qua, đời sống xã hội huyện Nông Sơn phát triển, có đổi thay nhất định. Tuy nhiên, trong sự phát triển chung đó vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với học sinh các xã nằm xa trung tâm huyện. Là người thường xuyên đi khảo sát, nắm tình hình đời sống của học sinh, thầy Thu cho hay, trong năm 2022, trường hợp của em Đỗ Thị Thanh Thúy, học sinh lớp 11/2 Trường THPT Nông Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn.

Cha Thúy bị tai nạn đã qua đời. Thúy sống cùng mẹ già yếu bị trầm cảm và người anh trai mắc bệnh hiểm nghèo. Biết được hoàn cảnh của em, thầy Thu cùng Chi hội Khuyến học nhà trường thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, nhà hảo tâm Hương Trần đứng ra sửa chữa ngôi nhà che nắng, che mưa của gia đình em Thúy với kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Thúy được hỗ trợ 700 nghìn đồng/tháng để tiếp tục đi học. Đến nay, Thúy ngày càng trưởng thành, là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất. Chứng kiến cô học trò mỗi ngày vui vẻ học tập và phụ giúp gia đình, các thành viên Chi hội Khuyến học Trường THPT Nông Sơn tin rằng, "mầm xanh" đã thật sự phát triển.

Anh Lương Văn Bảy, cựu học sinh Trường THPT Nông Sơn tâm sự: "Chi hội Khuyến học do thầy Trịnh Thanh Thu dẫn dắt đã truyền cảm hứng cùng niềm say mê học tập đến nhiều thế hệ học sinh. Thầy đã tạo dựng niềm tin và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Đặc biệt, từ môn Giáo dục công dân do thầy Thu giảng dạy, các em học sinh đã được học nhiều điều tốt đẹp, nhân văn, hiểu được cách làm người cũng như lòng tri ân, kết nối sau khi đã rời xa mái trường".

Từ mái trường THPT Nông Sơn, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành. Một số cựu học sinh đã đóng góp vào nguồn quỹ khuyến học của nhà trường, hỗ trợ các trường hợp vượt khó học tập. Năm học 2023- 2024 vừa qua, Chi hội Khuyến học Trường THPT Nông Sơn tiếp nhận gần 80 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, trong đó có một phần đóng góp của những cựu học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Chi hội Khuyến học Trường THPT Nông Sơn chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng, ở cương vị những người làm giáo dục, kết nối các em học sinh còn khó khăn với các nhà hảo tâm là điều chúng tôi cần phải làm. Danh sách những trường hợp học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi được giáo viên chủ nhiệm cùng Ban Giám hiệu, Chi hội Khuyến học sàng lọc, lập danh sách và trực tiếp đi địa bàn để xác minh. Chi hội ở vai trò trung gian kết nối nên việc sử dụng nguồn quỹ tài trợ cần hiệu quả, minh bạch".

Để hành trình được dài lâu

Hai năm qua, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường (CLB) thuộc Hội Chữ thập đỏ xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác khuyến học. Không chỉ duy trì hoạt động kết nối các nguồn tài trợ đến những hoàn cảnh học sinh vượt khó của xã, CLB còn mở rộng sang năm xã khu tây huyện Duy Xuyên. Thầy giáo Hoàng Quý Giang, Chủ nhiệm CLB sinh ra và trưởng thành trên chính mảnh đất khó này. Với phương châm hoạt động "Không để học sinh vì nghèo khó mà bỏ học", CLB kịp thời giải quyết những khó khăn của học sinh, tiếp thêm nguồn lực cho gia đình các em.

Thầy Giang chia sẻ: "Một điều may mắn là khi chúng tôi triển khai các hoạt động giúp đỡ học sinh, nhiều nhà hảo tâm liên hệ đặt vấn đề sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí trong lâu dài. Một số người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cũng thường xuyên ủng hộ tiền tài trợ. Các em học sinh đang tuổi ăn tuổi học nhưng phải trăn trở cơm áo, gạo tiền khiến chúng tôi càng quyết tâm phải làm nhiều, rộng rãi hơn nữa. Từ đó, những đợt trao hỗ trợ với kinh phí hàng trăm triệu đồng đã diễn ra trọn vẹn".

Một bí quyết để CLB Tiếp sức đến trường kết nối được nhiều nguồn hỗ trợ chính là tiếp cận thế hệ "đàn anh của đàn em". Đơn cử, đã có những học sinh ở các xã Duy Tân, Duy Châu… nhận được nguồn tài trợ từ CLB trong suốt thời THPT. Hiện tại, các cựu học sinh đó có công việc, vị trí ổn định ở những thành phố lớn. Mỗi năm học, chính các cựu học sinh sẽ quay về trường xưa để hỗ trợ, giúp đỡ đàn em thân yêu.

Thời gian tới, hành trình khuyến học của CLB Tiếp sức đến trường đặt mục tiêu kết nối, mở rộng khu vực thực hiện công tác khuyến học đến các huyện lân cận như Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn… Hy vọng, mỗi phút giây trôi qua sẽ lại có thêm những "chồi non" tự tin theo đuổi con đường học vấn, cùng góp sức dựng xây quê hương.