Bền bỉ hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Những năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm cao và lòng tri ân sâu sắc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, góp phần đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Sư đoàn 968 phối hợp chính quyền xã Hiếu Giang tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vào tháng 3/2026.
Sư đoàn 968 phối hợp chính quyền xã Hiếu Giang tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vào tháng 3/2026.

Giữa cái nắng bỏng rát của “đất lửa” Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 miệt mài lần theo dấu vết, cần mẫn lật từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những ngày cuối tháng 3, hai hài cốt liệt sĩ vừa được lực lượng tìm kiếm phát hiện, cất bốc đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 25/2, qua nắm thông tin, khảo sát địa bàn và triển khai lực lượng tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức cất bốc hai hài cốt liệt sĩ này tại cao điểm 402, thuộc thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang.

Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m, cách nhau từ 30-40 cm cùng nhiều di vật như: Bình tông, giày, cúc áo, xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, bát B52, dây thông tin. Qua xác minh ban đầu, lực lượng quy tập nhận định hai liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và được chôn lấp tại hầm công sự.

Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng với các xã như Cồn Tiên, Ba Lòng, Hiếu Giang và Cam Lộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đối mặt với rất nhiều khó khăn như điều kiện địa hình phức tạp, hiểm trở, thông tin về liệt sĩ và nơi an táng ngày càng ít, thiếu chính xác...

Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đội tìm kiếm luôn kiên trì bám nắm địa bàn, tích cực thu thập, xác minh thông tin từ nhiều nguồn, nhất là từ nhân dân và các nhân chứng lịch sử.

“Hầu hết các phần mộ liệt sĩ chưa được tìm thấy đều tập trung ở các địa bàn khó khăn. Thời gian và điều kiện khắc nghiệt của thời tiết đã khiến cho khu vực có các ngôi mộ bị biến đổi rất nhiều, thậm chí có khu vực đã bị san phẳng. Trong khi đó, nhân chứng, những người trực tiếp chôn cất hay chăm sóc các phần mộ đều đã già hoặc không còn. Vì vậy, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm đồng đội”, Trung tá Cao Xuân Cường, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 cho biết.

Từ thực tế đó, để nâng cao hiệu quả công tác, Sư đoàn 968 đẩy mạnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và lực lượng trên địa bàn rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm thực địa; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan. Những thông tin từ người dân, dù nhỏ nhất, cũng có thể trở thành manh mối quan trọng giúp lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định vị trí.

Ông Trần Minh Quyền, thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị chia sẻ, mong muốn lớn nhất của người dân là sớm tìm thấy các Anh hùng liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa, đưa về nghĩa trang để gia đình và nhân dân có nơi hương khói, tưởng nhớ.

Vì vậy, khi có thông tin, bà con luôn sẵn sàng cung cấp, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở, sinh hoạt để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2018 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc hơn 200 hài cốt liệt sĩ và đưa về an táng tại các nghĩa trang. Nhiều hài cốt đã xác định được danh tính và bàn giao cho thân nhân liệt sĩ.

Những kết quả này thấm đẫm công sức, nghĩa tình, trách nhiệm của Đội tìm kiếm, là nghĩa cử tri ân, đền đáp nỗi khát khao, chờ mong khắc khoải của bao gia đình.

Đại tá Nguyễn Chính Triều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Sư đoàn 968 cho biết:

Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”' của dân tộc. Vì vậy, Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong rà soát địa bàn, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm thực địa.

Thời gian tới, nhất là sau khi triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ" của Ban Chỉ đạo quốc gia, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu về liệt sĩ; nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ” vừa được phát động tại Quảng Trị với những mục tiêu cụ thể, giàu ý nghĩa: Tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt, giám định khoảng 18.000 mẫu ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gien thân nhân, đồng thời rà phá những vùng đất vẫn còn bom, mìn, vật liệu nổ chiến tranh để mở đường cho hành trình tìm lại người đã khuất.

Hưởng ứng chiến dịch, đại diện Sư đoàn 968 cho biết: Cùng với việc quy tập, đơn vị sẽ đẩy mạnh việc phối hợp cơ quan chức năng để tiến hành công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các mẫu sinh phẩm được lấy cẩn thận để phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng cho nhiều gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng để Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với sự kiên trì và trách nhiệm trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm