Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Trong chiến lược phát triển bền vững, thành phố Huế ưu tiên thu hút dự án đầu tư thân thiện môi trường, từng bước hình thành các mô hình sản xuất theo hướng kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Thành phố Huế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Thành phố Huế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Dừng tiếp nhận dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, đến năm 2030 thành phố sẽ lựa chọn các dự án đầu tư dựa trên những tiêu chí quan trọng như công nghệ, môi trường và hiệu quả kinh tế- xã hội. Trong đó, thành phố ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, có khả năng tạo ra giá trị cao trong chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, thành phố ưu tiên thu hút các dự án có tác động tích cực đến môi trường và góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển đô thị xanh, quản lý chất thải, du lịch sinh thái ven biển gắn với bảo tồn cảnh quan được khuyến khích triển khai. Ngược lại, những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ không được xem xét, tiếp nhận.

Theo ông Minh, thành phố Huế đang hướng tới hình thành các chuỗi giá trị xanh thông qua tái chế, tái sử dụng nguyên liệu và quản lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các dự án đầu tư cần bảo đảm tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Huế định hướng phát triển theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Thành phố đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số trong sản xuất. Cụ thể, các cơ sở trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao có thể được hỗ trợ đầu tư tối đa 500 triệu đồng. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn hoặc cơ sở sản xuất giống vật nuôi được hỗ trợ từ 500 triệu-1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mô hình chăn nuôi hữu cơ, cơ sở giết mổ gia cầm ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường cũng nhận được nhiều chính sách hỗ trợ. Đối với những dự án có ứng dụng công nghệ tuần hoàn hoặc chuyển đổi số, mức hỗ trợ có thể được tăng thêm. Thành phố cũng khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và VietGAP, nhằm hình thành các chuỗi giá trị bền vững.

Thúc đẩy kinh tế xanh từ hợp tác doanh nghiệp

Hiện nay, thành phố Huế có khoảng 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lực lượng doanh nghiệp này đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách địa phương và tạo việc làm cho khoảng 120.000 lao động. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế.

Vì vậy, nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp đang được triển khai, như: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số và tăng cường đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Trong xu hướng phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ và tuần hoàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố triển khai nhiều chương trình thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030, sẽ hình thành vùng sản xuất khoảng 500 ha lúa hữu cơ và 5.000 ha theo hướng hữu cơ; 150 ha cây ăn quả hữu cơ và 400 ha theo hướng hữu cơ; 150 ha rau củ, quả hữu cơ và 700 ha theo hướng hữu cơ; đồng thời xây dựng vùng trồng dược liệu hữu cơ.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Tập đoàn Quế Lâm sẽ liên kết với các hộ nông dân để phát triển chăn nuôi hữu cơ theo hướng an toàn sinh học, phấn đấu đạt quy mô khoảng 21.000 con lợn, 1.000 con bò và khoảng 30.000 con gia cầm trong các chuỗi liên kết sản xuất. Bên cạnh phát triển sản xuất, hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác trong tiêu thụ nông sản hữu cơ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 mỗi xã, phường trên địa bàn thành phố Huế có ít nhất một cửa hàng giới thiệu và phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ.

Ngoài ra, Tập đoàn Quế Lâm sẽ phối hợp phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp và tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời triển khai các mô hình xử lý rác thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, xử lý bùn thải và rơm rạ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

“Chúng tôi chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Mỗi năm sẽ tổ chức đào tạo cho hơn 100 cán bộ nông nghiệp và khoảng 200 nông dân”, ông Lam cho biết. Khẳng định định hướng phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, việc thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị di sản xanh và trung tâm phát triển bền vững của khu vực

Có thể bạn quan tâm