Bởi vậy, mỗi căn nhà được xây mới, sửa chữa kiên cố sẽ là điểm tựa để các gia đình chính sách, người có công và con em họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Tại xã miền núi Yên Na, mặc cho thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự xã cùng với lực lượng Đoàn Thanh niên đang tích cực hỗ trợ hộ gia đình anh Lô Văn Định (con ông Lô Thanh Đoàn) ở bản Pa Tí xây dựng nhà mới. Sau hai tuần khởi công, phần khung (sử dụng từ ngôi nhà cũ) đã dựng xong, phần tường cũng đã được xây cao ngang đầu người, dự tính khoảng 10 ngày nữa việc xây dựng sẽ hoàn thành.
Thiếu tá Ngân Khánh Thông, Chính trị viên Phó ban Chỉ huy quân sự xã Yên Na cho biết, anh Lô Văn Định đang ở với mẹ và em trai, do có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho nên việc xây dựng nhà cửa đều do ban quản lý bản đứng ra lo liệu giúp. Ngoài tháo dỡ nhà cũ, đắp nền, lực lượng quân sự và Đoàn Thanh niên xã còn phải dùng xe máy, xe rùa chở từng bao cát, xi-măng, viên gạch từ chỗ tập kết nguyên vật liệu cách xa hơn 2 km đến công trình. Cùng với hỗ trợ hộ gia đình anh Định, Ban Chỉ huy quân sự và Đoàn Thanh niên xã cũng đang hỗ trợ gia đình Văn Văn Ỏn (con ông Văn Văn Dần) ở bản Na Khốm. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Yên Na cho biết, cùng với 60 triệu đồng hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, địa phương còn vận động nguồn lực xã hội hóa và kinh phí góp thêm của gia đình, tận dụng vật liệu từ nhà cũ để có thể xây dựng ngôi nhà mới một cách kiên cố, khang trang nhất trong điều kiện cho phép.
Xã Hưng Nguyên có tám trường hợp thuộc diện hỗ trợ của chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”, trong sáu ngôi nhà xây mới, nhà chị Phạm Thị Ngọc (sinh năm 1977, thôn Mỹ Thượng, con đẻ của cựu chiến binh biệt động Sài Gòn Phan Minh Hạnh) sắp sửa hoàn thành. Chị Ngọc là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc canh tác mấy sào lúa và thu nhập từ công việc phụ hồ do chồng chị là anh Lê Văn Tin cáng đáng. Anh Tin chia sẻ: “Vợ tôi thì sức khỏe yếu, đứa con trai đầu lại bị động kinh, nhà thì xuống cấp, nhất là sau bão số 5 và bão số 10 lại càng hư hỏng nặng, nhưng cũng đành chịu vì gia đình không có tiền. Nay được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay thêm họ hàng và ngân hàng, cố gắng xây một ngôi nhà kiên cố, giúp ổn định cuộc sống. Chỉ ít hôm nữa là có nhà mới rồi, không còn lo mưa, bão nữa. Hôm trước, bà con xóm làng cũng qua động viên, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ”.
Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện xây mới 120 căn nhà và sửa chữa 109 căn. Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa (tổng kinh phí là hơn 10,4 tỷ đồng). Các ngôi nhà phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu về diện tích và đáp ứng tiêu chí “3 cứng”, hoàn thành xây dựng trước ngày 27/7. Đối tượng hỗ trợ là hộ có thành viên là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được cơ quan có thẩm quyền công nhận trước ngày 1/4/2026 theo quy định của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy quân sự 130 xã/phường phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đóng chân trên địa bàn (bộ đội, dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên...) xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động tham gia hỗ trợ theo tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công”, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ đúng và sớm hơn kế hoạch đã đề ra.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tỉnh Nghệ An đã chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà; trong đó có 14.381 căn xây mới và 6.421 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 3.116 tỷ đồng, cùng hàng triệu ngày công lao động của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. “Chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn ảnh hưởng nặng nề qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là hành động tri ân ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã không ngại gian khổ, hy sinh trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân”, đồng chí Thái Văn Thành nhấn mạnh.