Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 11/5: Hứa hẹn thêm nhiều Huy chương Vàng

NDO -

Ngày thi đấu 11/5 tại SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam hy vọng sẽ giành thêm nhiều Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu đua thuyền Rowing, Kurash, Pencak Silat.

Quốc kỳ Việt Nam được kéo cao tại lễ trao huy chương hạng cân dưới 90 kg nam môn Kurash. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Quốc kỳ Việt Nam được kéo cao tại lễ trao huy chương hạng cân dưới 90 kg nam môn Kurash. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đua thuyền rowing: Ngày 11/5, các tay chèo đội thuyền Rowing của Việt Nam đứng trước 4 cơ hội giành Huy chương Vàng khi chúng ta tham dự 4 nội dung chung kết. Vào lúc 10 giờ sáng, chung kết thuyền 4 nữ hai mái chèo có Phạm Thại Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ tham dự thi đấu với các đối thủ Philippines, Indonesia, Thái Lan. Tiếp sau đó là chung kết thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo với sự góp mặt của Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn sẽ thi đấu với đội Indonesia, Philippines, Thái Lan. Chung kết thuyền nam 2 mái chèo có Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu thi đấu với các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Campuchia. Chung kết thuyền 4 nữ có Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Du Thị Bông sẽ thi đấu với đôi Thái Lan, Indonesia, Singapore.

Kurash: Trong ngày thi đấu 11/5, đội Kurash Việt Nam có Phan Trúc Phi, Lê Đức Đông thi đấu hạng 66 kg nam. Tuyển thủ Trúc Phi gặp đối thủ Myanmar tại vòng 1, còn Lê Đức Đông gặp đối thủ Philippines. Cùng ngày, nội dung 60 kg nam cũng thi đấu và do chỉ có 2 vận động viên Việt Nam (Lê Công Hoàng Hải, Võ Phạm Hoàng An) cùng 1 vận động viên Philippines, một vận động viên Thái Lan tham dự nên sẽ tranh tài vòng tròn rồi xét cặp bán kết tranh vé chung kết. Môn Kurash cũng thi đấu hạng 87 kg nữ ở ngày 11/5 và chúng ta có tuyển thủ Trần Thị Thanh Thủy, Hoàng Bùi Thùy Linh tham dự. Thùy Linh sẽ gặp tuyển thủ Malaysia tại vòng một trong khi được lá thăm may mắn nên Thanh Thủy miễn thi đấu vòng một, vào thẳng vòng hai. Các trận đấu bắt đầu từ lúc 14 giờ.

Pencak Silat: Ngày 11/5, 6 nội dung biểu diễn (seni) của môn Pencak Silat gồm cá nhân nam, đôi nam, đồng đội nam; cá nhân nữ, đôi nữ, đồng đội nữ sẽ tranh tài tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và chủ nhà Việt Nam góp mặt trong hai trận chung kết. Sau các lượt trận bán kết của ngày thi đấu 10/5, đôi nữ Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền và đồng đội nữ (ba người) Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền - Vương Thị Bình đã giành quyền thi đấu chung kết. Đội biểu diễn quyền Pencak Silat Việt Nam đặt chỉ tiêu giành ít nhất một tấm Huy chương Vàng trong hai trận chung kết. Các trận đấu bắt đầu từ 11 giờ sáng.

Bóng ném bãi biển: Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đã cầm chắc tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31 sau khi có thắng lợi 2-1 (14/18, 21/14, 10/8) trước đội nam Philippines tại ngày thi đấu 10/5. Vì thế, lượt cuối của môn bóng ném bãi biển vào chiều 11/5 tại Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) có hai trận gồm Thái Lan-Việt Nam (lúc 17 giờ), Singapore-Philippines (lúc 16 giờ) chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Ngay sau khi lượt trận cuối khép lại, bất kể kết quả ra sao, đội bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng SEA Games 31 đồng thời nội dung bóng ném bãi biển của Đại hội chính thức khép lại.

Nhảy cầu: Ngày 11/5 là ngày cuối của môn nhảy cầu tại SEA Games 31 được tổ chức ở Cung thể thao dưới nước quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Tại ngày cuối, hai nội dung thi đấu gồm đơn nam cầu mềm 3m và đôi nữ cầu cứng 10m. Tại nội dung đơn nam cầu mềm 3 m, Việt Nam có Đinh Anh Tuấn và Nguyễn Tùng Dương tham dự để tranh tài với đối thủ của Malaysia, Thái Lan, Singapore (thi đấu lúc 15 giờ). Nội dung đôi nữ cầu cứng 10 m chỉ có ba đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam (có vận động viên Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh), Malaysia và Singapore, do vậy chắc chắn đội nhảy cầu chủ nhà sẽ có ít nhất thêm một tấm huy chương. Trong ngày thi đấu 9/5, chúng ta đã giành thêm một Huy chương Đồng nội dung đơn nam cầu cứng 10 m của Nguyễn Quang Đật và Đặng Hoàng Tú.

Cờ vua: Ngày thi đấu 11/5, môn cờ vua tiếp tục diễn ra ván ba và ván bốn nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ. Ở ván ba, về nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ gặp kì thủ Priasmoro Novendra (Indonesia) còn Trần Tuấn Minh sẽ gặp Yeoh Li Tian (Malaysia). Về nữ, tại ván ba, Hoàng Thị Bảo Trâm sẽ gặp Gong Qianyun (Singapore) còn Võ Thị Kim Phụng gặp Citra Dewi Ardhiani Anastasia (Indonesia). Theo quy định, buổi sáng sẽ thi đấu từ 9 giờ còn buổi chiều bắt đầu từ 16 giờ. Tại ngày đầu tiên của nội dung cờ tiêu chuẩn, Trường Sơn chỉ có một trận thắng, một trận hòa, tạm có một điểm rưỡi nên đứng hạng tư còn Trần Tuấn Minh thua một trận, thắng một trận nên tạm có một điểm và đứng hạng sáu. Hoàng Thị Bảo Trâm và Võ Thị Kim Phụng sau hai ván cùng đạt một điểm rưỡi nên đang xếp các hạng ba, tư ở tổng sắp chung.

Kickboxing: Ngày 11/5, môn kickboxing bước vào các lượt trận bán kết ở những hạng cân cuối cùng của nội dung full contact và low kick đối với nam, nữ tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Theo lịch của Ban Tổ chức, các lượt trận buổi sáng sẽ thi đấu lúc 10 giờ còn buổi chiều là lúc 18 giờ. Hiện tại, đội Việt Nam đã có võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga (full contact 48 kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (full contact 67 kg nam) đã giành quyền vào chung kết nội dung sau ngày thi đấu 10/5. Sau ngày 11/5, các trận chung kết sẽ được xác định đồng thời được thi đấu vào ngày 13/5 và trao huy chương.