Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Thông báo của Thủ tướng Netanyahu có đoạn: “Hôm nay, tôi nhận được báo cáo cụ thể về tiến trình đàm phán ở Cairo (Ai Cập), chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, trước hết là thả tất cả con tin và giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ thời điểm tiến hành chiến dịch.
Phong trào Hezbollah ở Liban thông báo đã bắn hàng chục quả rocket về phía thị trấn Kiryat Shmona, miền bắc Israel, nhằm đáp trả các vụ không kích của Israel nhằm vào miền nam Liban khiến 15 người thiệt mạng.
Kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza, khu vực biên giới Liban-Israel cũng trở thành một điểm nóng đáng lo ngại. Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía, cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang, đẩy quốc gia Trung Đông vốn lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Pháp xác nhận kế hoạch cơ quan này tổ chức phiên họp trong ngày 3/1 để thảo luận tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ. Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Nicolas de Riviere cho biết, tình hình tại Biển Đỏ đang "rất xấu" khi các vụ vi phạm liên tiếp xảy ra và hành động quân sự trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của tàu thuyền.
Các quốc gia hứng chịu làn sóng di cư ở tuyến đầu của châu Âu đang rơi vào tình trạng quá tải khi lượng người di cư tăng vọt những tháng gần đây. Đối mặt cuộc khủng hoảng di cư đang nóng dần lên, những nước này một mặt vừa tăng cường biện pháp siết chặt quản lý dòng người nhập cư, mặt khác tìm cách phối hợp các nước trong khu vực để ngăn chặn làn sóng di cư đang “đổ bộ” châu Âu.
Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 5/11 tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Shmona, miền bắc Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban mà họ cho rằng đã khiến một phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng. Trong một tuyên bố, phong trào Hezbollah ở Liban nhấn mạnh cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả hành động của Israel.
Xe của ông Maurice Slim đang lưu thông trên phố Jisr el-Bashra, Đông Nam của thủ đô Beirut, thì trúng đạn. Một nguồn tin an ninh cho biết đây là đạn lạc và bác bỏ khả năng đây là vụ tấn công.
Ngày 8/12, Quốc hội chia rẽ của Liban đã lần thứ 9 không bầu được tổng thống mới, bất chấp thiệt hại mà tình trạng bế tắc chính trị đang gây ra đối với những nỗ lực nhằm cứu vãn nền kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng.
Truyền thông Syria ngày 24/9 cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 89 người thiệt mạng trong vụ tàu chở người di cư khởi hành từ Liban chìm ngoài khơi bờ biển Syria.
31 tù nhân đã sử dụng một chiếc cưa được tuồn vào bên trong nhà tù để phá khung cửa sổ và trốn thoát. Nhóm tù nhân vượt ngục có cả người Liban, Syria, Palestine và những người nước ngoài khác.
TGS, tập đoàn liên doanh giữa Mỹ và Na Uy, tuyên bố công ty này bác bỏ mọi cáo buộc liên quan thảm kịch xảy ra tại cảng Beirut (Liban) khiến hơn 200 người thiệt mạng hồi năm 2020.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa có chuyến thăm thể hiện “tình đoàn kết” với người dân Liban, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính tồi tệ.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Hossam Zaki, ngày 8/11, đã có các cuộc gặp Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Liban trong chuyến thăm của ông tới quốc gia Trung Đông này nhằm nỗ lực xoa dịu rạn nứt quan hệ giữa Liban với Saudi Arabia.
Ngày 29/10, Saudi Arabia đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Liban, đồng thời yêu cầu Đại sứ Liban phải rời Riyadh trong vòng 48 giờ để phản đối các phát biểu trước đó của Bộ trưởng Thông tin Liban, George Kordahi, về sự can thiệp của Saudi Arabia trong cuộc chiến tại Yemen.
Ngày 8/7, một nguồn tin quân sự cho biết, ba người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay huấn luyện cỡ nhỏ ở phía bắc thủ đô Beirut của Liban.