Nguồn tin từ Bộ quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Rafah - thành phố ở Dải Gaza mà Israel coi là thành trì cuối cùng của phong trào Hồi giáo Hamas. Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều bạt, với sức chứa 10-12 người/lều, để cung cấp cho những người Palestine ở Rafah phải di dời trước khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công.
Nguồn ngân sách mới cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng công bố gói viện trợ mới trị giá 1 tỷ USD dành cho Ukraine - bao gồm xe bọc thép, đạn cho các hệ thống phòng không, pháo binh, chống tăng...
Người phát ngôn của lực lượng Houthi khẳng định lực lượng hải quân của nhóm này đã phóng tên lửa nhằm vào tàu Maersk Yorktown của Mỹ ở Vịnh Aden và đòn tấn công này đã trúng đích.
Crystal Maze 2 được Không quân Ấn Độ lên kế hoạch sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định và di chuyển có giá trị cao như radar tầm xa cũng như hệ thống phòng không của đối thủ.
Sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italy, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc ngày 19/4 với tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/4 tuyên bố, sẽ hết sức cố gắng vì một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước.
Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tiếp tục báo động về khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/4, người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini nêu rõ, nạn đói do con người gây ra đang “bóp nghẹt” dải đất ven biển này. Tại miền bắc Gaza, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao.
Đại diện của EU cho rằng, Israel sẽ có phản ứng trước cuộc không kích chưa từng có của Iran nhằm vào Nhà nước Do Thái, song hy vọng phản ứng đó sẽ không khiến căng thẳng leo thang.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian ngày 14/4 cho biết, nước này đã thông báo các nước láng giềng và Mỹ trước vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel khoảng 72 giờ.
Chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.
Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh "sự cần thiết phải tránh leo thang hơn nữa, kêu gọi các bên kiềm chế các hành động mà có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế...
Ngày 14/4, Iran đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công lớn hơn vào lãnh thổ của Israel nếu nước này trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa mà Tehran phát động đêm qua.
Ngày 14/4, quân đội Israel cho biết, Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel trong đợt tấn công trước đó đêm 13/4 (giờ địa phương), và 99% trong số đó đã bị bắn hạ.
Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho rằng, nếu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria và sau đó truy tố thủ phạm, thì có lẽ đã tránh được việc Iran trả đũa Israel.
Phản ứng trước diễn biến mới trong xung đột Iran-Israel, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa để tránh dẫn đến đối đầu quân sự trên nhiều mặt trận ở Trung Đông.
Người phát ngôn IDF cho biết Lực lượng Không quân Israel đang theo dõi các máy bay không người lái, đồng thời lưu ý rằng chúng sẽ mất vài giờ để đến được lãnh thổ nước này.
Ngày 10/4, giới chức Israel cho hay nước này đã có sự nhượng bộ trong cuộc đàm diễn ra tại Ai Cập về phán lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, theo đó, Tel Aviv nhất trí cho phép người dân Palestine trở lại phía bắc vùng lãnh thổ này.
Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định Chính phủ Anh vẫn “cam kết” cung cấp viện trợ cho Gaza, nơi “tình hình rất tồi tệ và nguy cơ xảy ra nạn đói là có thật”.
Trong 72 giờ qua, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã phóng tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Anh, Mỹ và Israel trên Biển Đỏ.
Ngày 7/4, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, lực lượng quân sự nước này đã rút toàn bộ các đơn vị bộ binh khỏi khu vực phía nam dải Gaza, ngoại trừ một lữ đoàn vẫn đóng tại đây.
Ngày 2/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, lực lượng quân đội nước này đã phạm sai lầm khi tiến hành không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thuộc tổ chức viện trợ nhân đạo World Central Kitchen (WCK) thiệt mạng ở dải Gaza.
Chính phủ Nhật Bản ngày 2/4 cho biết, sẽ dỡ bỏ việc đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), đồng thời nhấn mạnh vai trò của cơ quan này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza.
Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao Iran đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 31/3 cho biết cuộc tấn công của Quân đội Israel vào bệnh viện Al-Aqsa ở Dải Gaza cùng ngày đã khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương.
Israel ngày 29/3, cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) kêu gọi Israel cho phép vận chuyển viện trợ vào Gaza một cách liên tục và rộng rãi, bằng đường bộ, hàng không và đường biển, không đặt giới hạn về số lượng viện trợ nhân đạo.