Israel tiếp tục tấn công mục tiêu Hezbollah tại miền nam Liban
Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Liban
Có 163 kết quả
Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban.
Ngày 28/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết nước này và Liban đã nhất trí thành lập một "đơn vị kiểm soát xung đột" với sự tham gia của Mỹ, nhằm giám sát việc thực hiện bản ghi nhớ (MoU) giữa Tehran và Washington, trong đó bao gồm các điều khoản có liên quan tới tình hình Liban.
Liban và Israel đã ký thỏa thuận khung với vai trò trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.
Ngay trước thềm đàm phán, Iran đã đặt ra điều kiện quan trọng cho giai đoạn đàm phán tiếp theo khi khẳng định sẽ không ký kết thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu xung đột tại Liban chưa được giải quyết.
Truyền thông khu vực đưa tin, ngày 20/6, Israel tiếp tục không kích vào miền nam Liban bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được. Bộ Y tế Liban cho biết, gần 4.000 người chết và hơn 12.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2/3.
Quyết định này được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa giới lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền nam Liban.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trong đêm và kéo dài đến sáng tại khu vực Nabatieh.
Ngày 8/6, các cuộc không kích đáp trả giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ hai.
Tổng thống Liban Joseph Aoun lên án mạnh vụ tấn công của Israel nhằm vào một đội tuần tra của quân đội Liban, khiến ít nhất hai sĩ quan và một binh sĩ thiệt mạng.
Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.
Ngày 3/6, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn từng phần nào với Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ tiếp tục được duy trì.
Ngày 1/6, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đình chỉ mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các trung gian, trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
Ngày 1/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại khu vực Dahiyeh, phía nam thủ đô Beirut của Liban.
Quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort ở miền Nam Liban trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah.
Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30/5 thông báo Israel và Liban đã tiến hành những cuộc đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc, qua đó chính thức khởi động kênh đối thoại quân sự nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngừng bắn và hòa bình giữa hai nước.
Bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực, căng thẳng tiếp tục leo thang giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban vốn hết hiệu lực vào hôm nay 17/5 sẽ được gia hạn 45 ngày.
Israel ngày 16/5 tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Liban, chỉ một ngày sau khi hai bên nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng, trước đó là cuộc di tản của người dân về phía thành phố Sidon và thủ đô Beirut.
Truyền thông Israel đưa tin, vòng hòa đàm mới giữa Israel và Liban dự kiến diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington từ ngày 13 đến 14/5 hoặc từ ngày 14 đến 15/5 tới.
Lực lượng IDF tăng thời gian phản ứng cảnh báo tên lửa tại miền bắc Israel trong bối cảnh xung đột gia tăng với Hezbollah và diễn biến căng thẳng tại Liban.
Israel ban hành lệnh cưỡng bức di dời mới tại miền nam Liban, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.
Ngày 3/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã triển khai một dự án đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV) trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban và gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Israel.
Israel tuyên bố đã phá hủy một đường hầm lớn của Hezbollah trong chiến dịch quân sự đang tiếp diễn tại khu vực biên giới với Liban, làm gia tăng căng thẳng dù lệnh ngừng bắn từng được công bố.
Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội triển khai tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah trên lãnh thổ Liban.
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của Hezbollah tại Liban, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban thêm 3 tuần, trong bối cảnh xung đột vẫn âm ỉ trên thực địa.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán ngày 23/4, tại Nhà trắng.
Một quan chức Liban cho biết nước này sẽ đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel trong cuộc đàm phán sắp diễn ra tại Mỹ. Dự kiến, thời gian gia hạn là một tháng và phía Liban cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận.