Trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phái đoàn Lebanon cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị liên lạc phát nổ tại Lebanon tuần này đã bị gài sẵn thuốc nổ trước khi được đưa vào nước này.
Cục Hàng không dân dụng Lebanon đã yêu cầu các hãng có chuyến bay xuất phát từ Beirut thông báo với hành khách việc máy nhắn tin và bộ đàm bị cấm mang lên cho đến khi có thông báo mới.
Chính phủ Liban cho biết, ngày 18/9, đã có 9 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi một loạt bộ đàm phát nổ trên khắp Liban, một ngày sau vụ nổ loạt máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah làm 12 người thiệt mạng và khoảng 2.800 người bị thương.
Bộ trưởng Y tế Liban cho biết hơn 200 người trong số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch với các vết thương chủ yếu được báo cáo ở mặt, tay và bụng.
Ngày 17/9, Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) thông báo đã ngăn chặn được âm mưu của Hezbollah ám sát một cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Israel.
Ngày 25/8, Tel Aviv - thành phố lớn thứ 2 của Israel - đã mở tất cả 240 hầm trú bom công cộng cho cư dân, đóng cửa các bãi biển công cộng và hủy bỏ tất cả các sự kiện của thành phố trong bối cảnh biên giới với Liban nổ ra cuộc giao tranh mới với Hezbollah.
Ngày 25/8, phong trào Hezbollah ở Lebanon thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào các vị trí của Israel, gọi đây là "phản ứng ban đầu" nhằm đáp trả vụ ám sát 1 chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) hồi tháng 7.
Lầu năm góc ngày 11/8 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới Trung Đông, trong bối cảnh khu vực này đứng trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Iran và các nhóm vũ trang nhằm vào Israel sau vụ các thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas và lực lượng Hezbollah bị sát hại.
Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 10/8 đã tấn công một căn cứ quân sự của Israel ở phía Tây Nam thành phố Safed, miền Bắc Israel, bằng các thiết bị bay không người lái và gây thương vong cho một số binh sĩ Israel.
Ngày 8/8, đại diện Liên đoàn các hiệp hội du lịch Liban cho biết, doanh thu từ ngành công nghiệp không khói của nước này đã “bốc hơi” hơn 3 tỷ USD chỉ tính riêng trong mùa hè 2024 do ảnh hưởng từ xung đột Hezbollah-Israel.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban khuyến cáo công dân có thể rời khỏi Liban trong thời gian sớm nhất có thể khi các sân bay và các chuyến bay thương mại vẫn còn đang hoạt động.
Ngày 6/8, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố, lực lượng này đã phóng máy bay không người lái và đạn pháo vào các mục tiêu quân sự ở phía bắc Israel cùng ngày.
Ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, sẽ ban hành lệnh cấm công dân nước này đi đến các khu vực biên giới của Israel và Liban sau khi đã có khuyến cáo công dân Hàn Quốc rời khỏi các quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, nhất là sau khi thủ lĩnh cấp cao phong trào Hamas bị ám sát tại Iran.
Ngày 28/7, Liban đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công bằng rocket khiến 12 người, bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng tại ngôi làng Majdal Shams ở Cao nguyên Golan, đồng thời cảnh báo về hành động trả đũa trên diện rộng.
Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 7/7 xác nhận đã tấn công bằng máy bay không người lái vào trung tâm trinh sát kỹ thuật và điện tử của Israel ở khu vực núi Hermon, phía bắc Cao nguyên Golan, nhằm đáp trả vụ tấn công của Israel khiến một thành viên cấp cao của Hezbollah chết một ngày trước đó. Trung tâm này đã bị đốt cháy và các thiết bị bị phá hủy trong cuộc không kích.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo, cộng đồng người Việt tại đây đề cao các biện pháp an ninh an toàn, trong bối cảnh gia tăng xảy ra xung đột ở biên giới phía bắc Israel giáp với Liban.
Theo TTXVN, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 21/6 (giờ địa phương) cảnh báo thế giới đang trên bờ vực của thảm họa, đồng thời chỉ ra những nguy cơ về cuộc xung đột tàn khốc tiềm ẩn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Ông nhấn mạnh, không phải tất cả yêu cầu của phong trào Hồi giáo Hamas đều được chấp nhận, nhưng hy vọng những bất đồng giữa lực lượng vũ trang này và Israel có thể được thu hẹp.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Bộ trưởng Nội các chiến tranh của Israel Benny Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, nhằm thảo luận về đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy.
Hezbollah tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào miền bắc Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Israel vào một bệnh viện ở miền nam Liban sáng sớm cùng ngày.
Phong trào Hezbollah ở Liban thông báo đã bắn hàng chục quả rocket về phía thị trấn Kiryat Shmona, miền bắc Israel, nhằm đáp trả các vụ không kích của Israel nhằm vào miền nam Liban khiến 15 người thiệt mạng.
Kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza, khu vực biên giới Liban-Israel cũng trở thành một điểm nóng đáng lo ngại. Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía, cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang, đẩy quốc gia Trung Đông vốn lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Phía Israel cho biết năm 2024 sẽ là "thách thức" khi Israel "chắc chắn sẽ tham chiến tại Gaza suốt năm nay" và bạo lực có thể bùng phát "trên các mặt trận khác, đặc biệt là tại Bờ Tây".
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/1 đã tổ chức phiên họp khẩn cấp thảo luận về các vụ tấn công tàu trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan ra khu vực.
Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 5/11 tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Shmona, miền bắc Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban mà họ cho rằng đã khiến một phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng. Trong một tuyên bố, phong trào Hezbollah ở Liban nhấn mạnh cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả hành động của Israel.
Sáng 17/9, Bộ Quốc phòng Syria thông báo, Israel đã tiến hành không kích vào sân bay quốc tế Damascus và các địa điểm khác ở phía nam thủ đô, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và gây thiệt hại về vật chất.