Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4/3, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Chuyên trang “Mỗi xã một sản phẩm”: Hướng tới mục tiêu xây dựng bản đồ OCOP Việt Nam

Chuyên trang “Mỗi xã một sản phẩm”: Hướng tới mục tiêu xây dựng bản đồ OCOP Việt Nam

Ngày 19/12/2023, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Chuyên trang “Mỗi xã một sản phẩm” (Chuyên trang OCOP) tại địa chỉ https://nhandan.vn/ocop/ . Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa Chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm góp phần lan tỏa những giá trị về chất lượng, văn hóa của sản phẩm OCOP Việt Nam . Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động truyền thông chính sách, đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn trước các yêu cầu mới của Chương trình OCOP.
Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế tại Hội báo Nhân đạo 2023

Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế tại Hội báo Nhân đạo 2023

Ngày 16/9, phát biểu tại buổi giới thiệu gian trưng bày về Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức ở Hội báo Nhân đạo 2023, Tổng Biên tập báo Nhân đạo (L'Humanité) Fabien Gay khẳng định, dấu ấn Việt Nam rất quan trọng và ngày càng nổi bật trong ngày hội của những người cộng sản, nhân dân lao động Pháp và quốc tế.
Các cơ quan, đơn vị thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp 21/6

Các cơ quan, đơn vị thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp 21/6

Tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp đón đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị đến thăm và chúc mừng tập thể những người làm Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
Phiên thảo luận “Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại” tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. ẢNH: DUY LINH

Đòi hỏi cấp thiết của hệ thống báo Đảng

Có đến 95% số cơ quan báo Đảng địa phương rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo. Đó là con số ấn tượng từ cuộc khảo sát toàn diện thực trạng các báo Đảng trên toàn quốc được công bố tại hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc lần đầu được tổ chức vào cuối năm 2022. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành đòi hỏi cấp thiết để hệ thống báo Đảng chuyển mình, bắt nhịp với đòi hỏi tuyên truyền trong giai đoạn bùng nổ thông tin.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng các chi bộ có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần gương mẫu, lan tỏa giá trị học tập và làm theo Bác tại các cơ quan Trung ương

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam, ông Shimizu Akira. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mong muốn JICA mở rộng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực báo chí truyền thông

Trong bối cảnh những dự án Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai ở các địa phương trên cả nước đã đem lại hiệu quả thiết thực, Việt Nam mong muốn sự hỗ trợ từ JICA và Nhật Bản nói chung sẽ tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có báo chí truyền thông.
[Video] Trí tuệ nhân tạo AI và những thay đổi trong hoạt động báo chí Việt Nam

[Video] Trí tuệ nhân tạo AI và những thay đổi trong hoạt động báo chí Việt Nam

Sáng 18/3, hội thảo “Trí tuệ nhân tạo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong toà soạn” đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023. Diễn đàn đã mang đến cơ hội để để các chuyên gia, nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng trao đổi và đưa ra những góc nhìn nhằm thích ứng với giai đoạn phát triển mới.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: Thành Đạt)

Nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân

Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết-Chuyên nghiệp-Văn hóa-Sáng tạo”.
ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo và Báo chí: Lợi ích, rủi ro cùng những vấn đề về pháp lý và đạo đức

ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo và Báo chí: Lợi ích, rủi ro cùng những vấn đề về pháp lý và đạo đức

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023), chúng tôi xin giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về chủ đề: Chat GPT, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Báo chí.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Oh Youngju tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại sứ Hàn Quốc thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Chiều 1/2, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, bà Oh Youngju tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc”.

Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc” bế mạc, đề xuất nhiều giải pháp hữu ích

Phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc”, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, báo Đảng phải luôn nêu cao tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, mang tính xây dựng; không vì là cơ quan chủ quản, là cơ quan cấp trên mà tô hồng quá mức, không dám phản ánh, đấu tranh với những vi phạm khuyết điểm, những hạn chế, yếu kém trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; xử lý hài hòa giữa thực hiện thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của độc giả, khán giả.
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" sáng 12/11 tại Đà Nẵng.

Khẳng định vị trí, vai trò hệ thống báo Đảng toàn quốc

Trong những năm qua, báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng cả nước đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp chính quyền; là diễn đàn tin cậy của Đảng viên và người dân. Nhiều cơ quan báo Đảng có bề dày truyền thống lịch sử, nhiều thành tích, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, của địa phương.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường hợp tác giữa Báo Nhân Dân và hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba)

Chiều 31/10, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba), đồng chí Luis Enrique González Acosta cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tăng cường phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số

Chiều 19/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Báo Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số đầu (19/8/1962-19/8/2022). Từ những ngày đầu thành lập, Báo Bắc Ninh phát hành 2 kỳ/tuần, đến nay Báo đã có các ấn phẩm: Bắc Ninh thường kỳ, Bắc Ninh cuối tuần, Bắc Ninh hằng tháng, Báo Bắc Ninh điện tử.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thúc đẩy hợp tác giữa Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí Nga

Chiều 28/7, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Quốc Minh. (Ảnh: Duy Linh)

Đồng chí Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 6/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, phân công đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.