Ông Phạm Văn Duẩn và con gái trên đường sơ tán. (Ảnh: Thanh Thể)

Nỗi niềm từ Kherson

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga di chuyển từ Krasnodar (miền nam Liên bang Nga) đến địa điểm hẹn trước để đón 14 người Việt Nam từ thành phố Kherson (Ukraine) sơ tán sang Nga. Không ai biết bao giờ chuyến xe tới nơi, cũng không biết địa điểm cuối cùng có gì thay đổi không.

Người dân Nga xếp hàng chờ tiêm chủng tại một siêu thị ở thủ đô Moskva. (Ảnh: Quế Anh)

Chuyên gia Nga: Kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19 sẽ hiệu quả hơn

Bác sĩ bệnh truyền nhiễm, Bác sĩ trưởng của Trung tâm y tế Invitro vùng Siberia (Nga), ông Andrei Pozdnyakov ngày 14/12 cho biết, việc tiêm chủng kết hợp vaccine ngừa Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau là an toàn, thậm chí còn đạt hiệu quả lâm sàng tốt hơn.

Du lịch nội địa Nga bùng nổ trong đại dịch. (Ảnh: Thanh Thể)

Ngành du lịch Nga thích nghi với đại dịch

Đại dịch Covid-19 hai năm qua đã ảnh hưởng lớn và làm thay đổi các hoạt động kinh doanh du lịch toàn cầu, trong đó có ở Nga. Những làn sóng dịch mới đặt ra yêu cầu phải thích nghi không chỉ đối với các công ty lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, mà còn đối với chính du khách Nga.

Chuyên gia Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sự kiện quan trọng trong quan hệ Nga-Việt Nam

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Nga, từ ngày 29/11 đến 2/12, chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu cho biết, chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, tạo đà cho sự phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Việt Nam và LB Nga dự lễ khai mạc Diễn đàn theo hình thức trực tuyến.

Thanh niên Việt Nam – LB Nga thúc đẩy hợp tác du lịch và tình nguyện

Diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, “Diễn đàn thanh niên Việt – Nga, Nga – Việt 2021” kéo dài từ nay đến hết ngày 26/11 tới đây với nhiều nội dung như tăng cường trao đổi giảng viên trẻ, sinh viên; thúc đẩy hợp tác du lịch xanh; trao đổi kinh nghiệm triển khai các hoạt động tình nguyện.

Thuốc Paxlovid do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ phát triển. (Ảnh: Shutterstock)

Pfizer thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 tại Nga

Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Roszdravnadzor) đã đồng ý cho phép hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của một loại thuốc viên kháng virus trong điều trị và ngăn ngừa Covid-19 tại Nga.

Bìa sách tiếng Nga vở kịch “Chén thuốc độc”.

Ra mắt bản dịch tiếng Nga vở kịch “Chén thuốc độc”

Ngày 23/10, Viện Đông phương học cổ điển và Văn minh cổ đại thuộc Đại học nghiên cứu quốc gia “Trường Kinh tế cao cấp” (LB Nga) tổ chức trực tuyến buổi giới thiệu bản dịch tiếng Nga vở kịch nói “Chén thuốc độc” của nhà viết kịch Vũ Đình Long, do dịch giả Igor Britov chuyển ngữ. 

Người trẻ có nhiều cơ hội bày tỏ sáng kiến tại EEF 2021. (Ảnh: EEF)

Diễn đàn Kinh tế phương Đông: Cơ hội cho người trẻ

Lần đầu tiên, chương trình nghị sự thanh niên được đưa vào phần riêng trong chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF). Ban tổ chức tin tưởng, sự tham gia của người trẻ vào các cuộc thảo luận sẽ giúp hình thành những ý tưởng mới, thúc đẩy phát triển vùng Viễn Đông.

“Tuần lễ sáng tạo Nga” sẽ diễn ra tại Công viên Gorky. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga thúc đẩy kinh tế sáng tạo

Diễn đàn lễ hội “Tuần lễ sáng tạo Nga” (Russian creative week - RCW) với hơn 300 sự kiện liên quan 14 ngành công nghiệp, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/8 tới tại Công viên Gorky ở thủ đô Moskva của LB Nga. Sự kiện được mong đợi sẽ đưa ra các quyết định mang tính hệ thống trong nền kinh tế sáng tạo.

Nhiều mẫu xe tăng được trưng bày tại Diễn đàn Army-2021 (Ảnh: THANH THỂ)

Nga giới thiệu nhiều vũ khí mới tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế lần thứ VII

Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế (Army-2021) lần thứ VII, diễn ra trong các ngày từ 22 đến 28/8 tại Công viên Patriot (Công viên Yêu nước) ở Kubinka, ngoại ô Moskva, do Bộ Quốc phòng Nga phối hợp Cơ quan Vũ trụ Liên bang và Công ty Nhà nước “Russian Technologies” tổ chức. Đây là lần thứ hai liên tiếp Diễn đàn Army được tổ chức đồng thời với Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), sự kiện vốn thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và giới chuyên môn. 

Tổng thống Nga V.Putin phát biểu chúc mừng các thủy thủ. (Ảnh: TASS)

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân

Ngày 25/7, tại TP Saint Petersburg, Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh hải quân chính thức nhân Ngày Hải quân và kỷ niệm 325 năm thành lập hạm đội Nga. Do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, các sự kiện duyệt binh ở Saint Petersburg và địa điểm gần đó là Kronstadt được tổ chức không khán giả. 

Một góc Triển lãm MAKS-2021.

Khai mạc Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2021

Ngày 20/7, Lễ khai mạc Triển lãm Hàng không - Vũ trụ quốc tế lần thứ 15 (MAKS-2021), đã diễn ra tại Viện nghiên cứu thử nghiệm Khoa học Hàng không Nga ở Zhukovsky, ngoại ô Moskva, trong khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Sự kiện do Bộ Công thương Nga và Tập đoàn nhà nước về Hỗ trợ phát triển, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp công nghệ cao (Rostec) tổ chức.

Khoảng 110.000 người được tiêm chủng mỗi ngày tại thủ đô Moskva (Ảnh: Moskva 24)

Sputnik V sẽ đưa người Nga trở lại du lịch châu Âu

“Rất đáng chú ý và là tín hiệu tích cực” - đó là đánh giá của Điện Kremlin về đề xuất mới đây của Liên hiệp châu Âu (EU) đối với Nga, nhằm cùng nhau tìm ra phương thức bảo đảm để những người đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19 có thể qua lại biên giới mỗi bên, mà không cần xét nghiệm và cách ly. 

Người Nga đi tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: TASS)

Moscow tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine

Thị trưởng Thành phố Moscow (Liên bang Nga) Sergei Sobyanin cho biết, tốc độ tiêm chủng ngày càng tăng sau khi áp dụng tiêm bắt buộc cho nhân viên trong các lĩnh vực dịch vụ sẽ giúp tiêm phòng cho khoảng hai triệu người ở Moscow mỗi tháng. Có ngày, 86.000 người Moscow đăng ký tiêm phòng.

Nga nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng Covid-19. (Ảnh: TASS)

Nga triển khai nhiều giải pháp trong chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19

Là quốc gia sớm triển khai tiêm chủng đại trà vaccine phòng Covid-19, song Nga lại đang có tỷ lệ người dân tiêm phòng tương đối thấp. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giải pháp mới được triển khai, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang xấu đi nhanh chóng tại một số khu vực.