Moskva xem xét mở rộng biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

NDO -

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin khẳng định, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân TP Moskva (Liên bang Nga) có thể được mở rộng hoặc gia hạn nếu cần thiết. 

Đường phố Moskva ngày cuối tuần.
Đường phố Moskva ngày cuối tuần.

Theo ông Sergei Sobyanin, để đối phó dịch Covid-19, thủ đô Moskva của LB Nga đã chi khoảng 1,3 tỷ USD để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là các khoản thanh toán trực tiếp, hoãn tiền thuê mặt bằng và các ưu đãi về thuế.

Cũng theo Thị trưởng Moskva, nếu cần thiết, thủ đô sẽ gia hạn các biện pháp hỗ trợ nói trên, đồng thời triển khai các biện pháp mới, như trợ cấp các khoản về dịch vụ vệ sinh và phí dịch vụ tiện ích cho các khu phục vụ ăn uống. Hơn nữa, Moskva cũng đã gia hạn chương trình cho vay ưu đãi.

Ngày 30/7, chính quyền TP Moskva đã phân bổ khoảng 70 triệu USD cho các khoản trợ cấp và vay ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Sergei Sobyanin nhận định, nếu TP Moskva không áp đặt các hạn chế chống dịch mới, thì đến cuối năm nay, lĩnh vực ăn uống sẽ trở lại mức thu nhập của năm 2019.

“Hiện, các doanh nghiệp đang bù lại những gì đã mất. Không phải hoàn toàn, song ở mức độ lớn”, Thị trưởng khẳng định. Ông Sergei Sobyanin cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong hỗ trợ kinh doanh không phải phân phối tiền, mà là trao cơ hội việc làm. Do đó, khi tình hình cho phép, TP Moskva đã hủy chế độ mã QR bắt buộc đối với thực khách tại các khu ăn uống.

Trước đó, hệ thống mã QR để tham quan các địa điểm giải trí và ăn uống, cũng như các sự kiện công cộng được triển khai tại Moskva từ ngày 28/6 đến 18/7. Kể từ ngày 19/7, các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống ở thủ đô, gồm: Khu ẩm thực trong các trung tâm mua sắm, có thể phục vụ khách có mã QR hoặc không. Song, giới chức thành phố nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, cuộc chiến chống lại sự lây lan của Covid-19 đã tiêu tốn của TP Moskva khoảng 8,2 tỷ USD, gồm cả thu nhập bị mất và các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trước đó, ông Sergei Sobyanin kỳ vọng, nền kinh tế Moskva sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2021.