Thanh niên Việt Nam – LB Nga thúc đẩy hợp tác du lịch và tình nguyện

NDO -

Diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, “Diễn đàn thanh niên Việt – Nga, Nga – Việt 2021” kéo dài từ nay đến hết ngày 26/11 tới đây với nhiều nội dung như tăng cường trao đổi giảng viên trẻ, sinh viên; thúc đẩy hợp tác du lịch xanh; trao đổi kinh nghiệm triển khai các hoạt động tình nguyện.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Việt Nam và LB Nga dự lễ khai mạc Diễn đàn theo hình thức trực tuyến.
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Việt Nam và LB Nga dự lễ khai mạc Diễn đàn theo hình thức trực tuyến.

Dự Lễ khai mạc Diễn đàn sáng 24/11, có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Andrey Ivanovich Platonov, Phó Chủ tịch cơ quan LB Nga về Công tác thanh niên; ông Evgeny Dmitrievich Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg; ông Bogdan Georgievich Zastavny, Chủ tịch Ủy ban Về chính sách thanh niên và Quan hệ với các tổ chức xã hội; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; 40 đại biểu thanh niên ưu tú 2 nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: 71 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa Việt Nam và LB Nga không ngừng được vun đắp bằng tình cảm chân thành, hợp tác toàn diện.

“Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với nhiệt huyết tràn đầy, sức sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ Việt Nam – LB Nga, 2 bên đã khắc phục khó khăn, tổ chức thành công hàng loạt hoạt động thanh niên phong phú, ý nghĩa như Diễn đàn thanh niên Việt Nam – LB Nga tại Việt Nam và tại LB Nga năm 2019, Giao lưu hữu nghị Thanh niên Việt Nam – LB Nga năm 2020 tại Việt Nam...”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết.

Theo Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, trong khuôn khổ “Diễn đàn thanh niên Việt – Nga, Nga – Việt 2021”, sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, thắm tình hữu nghị như Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đại học Herzen (LB Nga), Lễ trao tặng vật tư y tế giữa chính quyền TP Saint Petersburg và chính quyền TP Hồ Chí Minh, các tọa đàm về góp sức trẻ Việt Nam – LB Nga thúc đẩy du lịch xanh và tình nguyện bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội...

Đáng chú ý, các hoạt động trực tiếp của Diễn đàn tại Việt Nam sẽ diễn ra ở tỉnh Hòa Bình. Các đại biểu sẽ tham quan Nhà máy thủy điện Hòa Bình, biểu tượng đặc biệt của tình hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là LB Nga); tham quan mô hình du lịch cộng đồng du lịch cộng đồng của thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu ở huyện Mai Châu.