Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi trình bản sao Quốc thư

NDO -

Đầu tuần qua, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã trình bản sao Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga I. Morgulov. 

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi (bên trái) trình bản sao Quốc thư tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga I. Morgulov.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi (bên trái) trình bản sao Quốc thư tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga I. Morgulov.

Thứ trưởng Morgulov đã hoan nghênh Đại sứ Đặng Minh Khôi nhận nhiệm vụ tại Nga, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên đã trao đổi cởi mở, thực chất và rà soát kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Đại sứ Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Morgulov khẳng định, Việt Nam và Nga coi nhau là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách đối ngoại, cho rằng hai nước có bề dày quan hệ tốt, đây là điều kiện quan trọng phát triển hợp tác song phương trong tình hình mới.

Hai bên nhất trí cùng thúc đẩy hợp tác hiệu quả theo các hướng trao đổi đoàn, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, phát triển các dự án kinh tế then chốt, đặc biệt tập trung lĩnh vực dầu khí, năng lượng, nông nghiệp, logistic, khoa học công nghệ, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga và thắt chặt hơn nữa hợp tác trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị Bộ Ngoại giao Nga, Quỹ Đầu tư trực tiếp cùng các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine tại Việt Nam, cũng như cung cấp cho Việt Nam lô vaccine đầu tiên trong ngay trong tháng 7 và 8 này.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cảm ơn phía Nga quan tâm và tặng Việt Nam một nghìn liều vaccine trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga N. Patrushev. Thứ trưởng Morgulov bày tỏ vui mừng khi vaccine Nga được Việt Nam đánh giá cao, quan tâm và hứa sẽ thúc đẩy sớm chuyển giao vaccine cho Việt Nam.

Thứ trưởng Morgulov đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Nga đoàn kết, chăm chỉ, tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nga và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp Đại sứ quán giải quyết một số vướng mắc pháp lý còn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại LB Nga.