Dịch bệnh viêm da nổi cục trên gia súc gây thiệt hại nặng cho nông dân thị xã Đức Phổ.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm da nổi cục trên gia súc ở thị xã Đức Phổ

Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, đã chỉ đạo đơn vị chức năng của thị xã và các địa phương tập trung triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các ổ dịch viêm da nổi cục trâu, bò phát sinh và lây lan trên diện rộng.
Bệnh đậu mùa khỉ có thể có các tổn thương trên da. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Thế giới trước nguy cơ dịch chồng dịch

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trở thành một đại dịch như Covid-19. Diễn biến đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ cùng sự bùng phát trở lại dịch Covid-19 đang báo hiệu những thách thức không thể xem nhẹ, cần cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức và kịp thời ứng phó.
Vaccine ngừa đậu mùa khỉ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bước đi tiếp theo sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp là gì?

Việc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế đối với bệnh đậu mùa khỉ cho thấy tổ chức này đánh giá đậu mùa khỉ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự lây lan của căn bệnh này trên toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp hành động của thế giới.
Người dân tại Los Angeles, Mỹ đeo khẩu trang khi ra ngoài. (Ảnh: AP)

Biến thể Delta đe dọa kéo dài đại dịch

Tuần này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo ba yếu tố: biến thể dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2, số người có khả năng miễn dịch chưa đủ nhiều, việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang và các biện pháp y tế cộng đồng khác trước khi SARS-CoV-2 được kiểm soát tốt hơn, sẽ “làm trì hoãn sự kết thúc của đại dịch Covid-19”.

Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố Brussels, Bỉ. (Ảnh: DW)

Châu Âu tăng cường biện pháp ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 7-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 36.028.979 ca mắc Covid-19, trong đó 1.053.987 người đã tử vong và 27,1 triệu người đã hoàn toàn bình phục. Sau khi ghi nhận 82.511 ca mắc mới và 1.060 ca tử vong trong 24 giờ qua, châu Âu có tổng cộng hơn 5,5 triệu ca bệnh và 226.732 người chết do Covid-19.

Nhân viên y tế thu thập thông tin về tình trạng sức khỏe của người dân trong chiến dịch kiểm tra sức khỏe và truy vết tiếp xúc tại Yangon, Myanmar, ngày 8-9. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Á dẫn đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 mới

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 7 giờ ngày 30-9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 33.828.211 ca mắc và 1.011.886 ca tử vong, sau khi có thêm 282.563 ca mắc mới và 5.748 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua. Châu Á, với tâm dịch là Ấn Độ, đang dẫn đầu “bảng xếp hạng” Covid-19 về số ca mắc mới tính theo ngày. 

Hành khách rời khỏi nhà ga Chhatrapati Shivaji Terminus, TP Mumbai, Ấn Độ, ngày 22-9. (Ảnh: Reuters)

Thế giới vượt mốc 33 triệu ca mắc Covid-19

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 27-9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 33.046.290 ca mắc và 998.276 ca tử vong do Covid-19, với 293.873 ca mắc mới và 5.297 ca tử vong trong 24 giờ qua. Châu Á, với tâm dịch là Ấn Độ, đang là khu vực có số ca mắc mới và tử vong tính theo ngày cao nhất thế giới.

Một trung tâm điều trị người bệnh Covid-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ấn Độ là nước duy nhất có hơn 1.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 18-9 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 30.335.400 ca mắc và 950.176 ca tử vong do Covid-19. Số người bệnh đã hoàn toàn bình phục là hơn 22 triệu. Hơn 7,36 triệu người bệnh đang được điều trị, trong đó tỷ lệ người bệnh cần điều trị tích cực chiếm 1%.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại trung tâm y tế ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 10-9. (Ảnh: AP)

Ấn Độ dẫn đầu về số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua

Theo số liệu cập nhật của Worldometers tính đến 8 giờ ngày 11-9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 28.316.274, trong đó có 913.252 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 301.190 ca mắc và 5.952 ca tử vong. Trong đó, Ấn Độ là nước đứng đầu về số ca mắc mới và tử vong, lần lượt là 96.760 và 1.213.