Lạng Sơn hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho người học xóa mù chữ

NDO - Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 , giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ chiến sĩ đồn biên Phòng Chi Lăng, Lộc Bình (Lạng Sơn) tặng sách vở cho các em học sinh là con nuôi đồn biên phòng.
Cán bộ chiến sĩ đồn biên Phòng Chi Lăng, Lộc Bình (Lạng Sơn) tặng sách vở cho các em học sinh là con nuôi đồn biên phòng.

Theo Nghị quyết, nội dung chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ với mức chi là 1.000.000 đồng/học viên/giai đoạn của chương trình học xóa mù chữ, theo quy định tại Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình xóa mù chữ.

Học viên tham gia học xóa mù chữ được hưởng kinh phí hỗ trợ sau khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận hoàn thành từng giai đoạn của chương trình xóa mù chữ theo quy định.

Trường hợp học viên đang tham gia học xóa mù chữ trong năm 2022, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận hoàn thành từng giai đoạn của chương trình xóa mù chữ sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được hưởng kinh phí hỗ trợ trên.

Lạng Sơn hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho người học xóa mù chữ ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chi Lăng, Lộc Bình (Lạng Sơn) hướng dẫn học bài cho con nuôi đồn biên phòng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng theo từng năm để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Dự kiến, tổng số tiền chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ từ năm 2022 đến hết năm 2025 là gần 5 tỷ đồng.