Làm giàu với mô hình "sáu không"

Về thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hỏi về mô hình "sáu không" của thanh niên Lục Vân Anh, hầu hết ai cũng biết. Chàng trai trẻ đã không ngừng sáng tạo để hiện thực giấc mơ khởi nghiệp từ việc trồng rau hữu cơ và vận động các thanh niên khác cùng làm giàu, cùng lập nghiệp trên vùng quê núi.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Lục Vân Anh (người đeo khẩu trang) giới thiệu sản phẩm nho đen trong nhà lưới với Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.
Anh Lục Vân Anh (người đeo khẩu trang) giới thiệu sản phẩm nho đen trong nhà lưới với Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Sinh năm 1987, người dân tộc Tày, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp I và bảo vệ thành công thạc sĩ bảo vệ thực vật, hiện công tác tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên, Lục Vân Anh có điều kiện gần gũi nông dân miền núi.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu, thấy khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương rất phù hợp với các loại cây rau màu, củ, quả, Vân Anh đã học hỏi, triển khai xây dựng mô hình "Trang trại giáo dục nông nghiệp" sản xuất rau, củ, quả theo hướng hữu cơ và trải nghiệm.

Với mục tiêu xây dựng vùng trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các sản phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm, Lục Vân Anh đứng ra thành lập hợp tác xã "Sáu không Farm" (không canh tác trên vùng đất, nguồn nước bị ô nhiễm; không sử dụng thuốc hóa học; không sử dụng thuốc diệt cỏ; không sử dụng phân hóa học; không sử dụng chất kích thích sinh trưởng; không sử dụng giống biến đổi gien) chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm rau màu, củ, quả, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Sau khi nghiên cứu quy trình xét nghiệm các mẫu đất, mẫu nước và xử lý bằng các biện pháp thủ công như bón phân chuồng, phân hữu cơ, làm tăng hệ vi sinh vật trong đất kết hợp với đi tham quan, học kinh nghiệm tại một số địa phương lân cận, Lục Vân Anh quyết định trồng thử nghiệm trên diện tích 10.000m2 các loại cây, củ, quả nhằm cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường.

Đầu năm 2022, Vân Anh tiếp tục đầu tư 700 triệu đồng mở rộng diện tích trồng các loại nho với diện tích 0,7ha; tiến hành liên kết tiêu thụ sản phẩm có đầy đủ chứng nhận bảo đảm an toàn cho sức khỏe, cùng chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị uy tín, đẩy mạnh việc quảng cáo, kinh doanh sản phẩm chất lượng cao trên các nền tảng mạng xã hội và một số sàn giao dịch thương mại điện tử.

Với năng suất quả đạt 4 tấn/ha, giá bán 130 nghìn đồng/kg, anh đã thu về hơn 200 triệu đồng từ sản phẩm nho đen không hạt trong nhà lưới.

Từ nguồn vốn vay 60 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, với lãi suất ưu đãi, Lục Vân Anh đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính, mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, màng phủ nông nghiệp phục vụ canh tác.

Sản lượng trung bình đạt từ 60-80 tấn rau, củ, quả/năm, tổng doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí, thu lãi 500 triệu đồng/năm; tạo việc làm trực tiếp cho năm lao động thường xuyên, hơn 10 lao động thời vụ, mức thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng; ngoài ra, còn giúp 15 hộ liên kết sản xuất có việc làm và thu nhập ổn định.

Sau khi hiện thực hóa thành công ý tưởng khởi nghiệp, Lục Vân Anh đã tích cực tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm về hiệu quả của mô hình cho các đoàn viên, thanh niên khác trong khu vực học hỏi và làm theo.

Đến nay, Lục Vân Anh đã liên kết với các anh Nguyễn Ngọc Khuyến, Nguyễn Ngọc Thương, Nguyễn Ngọc Thích, Nguyễn Mạnh Hùng... mở rộng thêm diện tích nhà màng, nhà kính tại xã Tân Lập và thị trấn Yên Thế chuyên trồng dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, với giá bình quân 35.000 đồng/kg, được thị trường ưu chuộng và tiêu thụ tốt, lợi nhuận từ trồng nông sản sạch ngày một tăng.

Với những thành quả trong lao động sản xuất, làm giàu cho bản thân, đồng thời giúp nhiều thanh niên lập nghiệp, làm giàu, năm 2022, Lục Vân Anh vinh dự là một trong số 32 thanh niên cả nước được nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng; nhận bằng khen của Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi.