Không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người

NDO - Trong khuôn khổ của Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I, ngày 4/11 đã diễn ra Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống với sự tham gia của 9 tỉnh, gồm: Lai Châu, Thái Nguyên, Kon Tum, Tuyên Quang, Nghệ an, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai và Cao Bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Trình diễn trang phục dân tộc Si La của Lai Châu.
Trình diễn trang phục dân tộc Si La của Lai Châu.

Các đoàn đã mang đến Liên hoan các tiết mục hát, múa, hát dân ca, múa dân vũ, trình tấu nhạc cụ dân tộc và trình diễn các trang phục dân tộc độc đáo của các dân tộc như: Cống, Mảng, Lự, Si La, Lô Lô, Bố Y, Ngái, Cờ Lao, Pà Thẻn, Brâu, Ơ Đu…Đây là những nét văn hoá đặc trưng gắn liền với đời sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số rất ít người.

Không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người ảnh 1

Trình diễn trang phục dân tộc Brâu và Rơ Măm.

Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống là dịp để các nghệ nhân, diễn viên các tỉnh có dịp được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ bản sắc văn hoá dân tộc mình. Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số rất ít người. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân các dân tộc thiểu số trong công cuộc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc; góp phần tạo nên bức tranh Văn hoá 54 dân tộc Việt Nam phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hoá.

Không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người ảnh 2

Tặng quà cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp

Trước đó, Ban tổ chức Ngày hội đã tổ chức gặp các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người tham gia Ngày hội. Hoạt động này nhằm tri ân, tôn vinh các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người.

Theo thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dân tộc nói chung, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó có các dân tộc có số dân rất ít người nói riêng. Các chủ trương, chính sách đó đã được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, các Chỉ thị, các văn bản, quy định, Nghị định về quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc của Chính phủ.

Không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người ảnh 3

Trình diễn trích đoạn Tết Ngô của dân tộc Công.

Thông qua Ngày hội lần này một lần nữa khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người.

Tại buổi gặp mặt, nghệ nhân Hù Cố Xuân, dân tộc Si La, ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu) phấn khởi chia sẻ: Tôi rất vui khi được tham dự Ngày hội lần này. Qua đây nhiều người sẽ biết về đời sống và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng biết và học hỏi, thêm về nét văn hóa cũng như kinh nghiệm của nghệ nhân các dân tộc rất người khác trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người ảnh 4

Trình diễn trích đoạn Lễ cưới của dân tộc Pà Thẻn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người đã tặng quà cho 33 nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ thăm các không gian trưng bày tại Ngày hội.

Trong buổi sáng ngày 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng các đồng chí, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đã đến thăm không gian trưng bày các sản phẩm nông sản, du lịch được các địa phương trưng bày tại Ngày hội… và động viên các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên về tham dự.