Khát vọng làm giàu, đi lên từ biển

Những ngày đầu năm 2026, chúng tôi trở lại vùng ven biển thuộc các xã Vĩnh Hậu, Long Điền, Đông Hải, Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu trước đây), nay thuộc tỉnh Cà Mau.

Diêm dân vùng ven biển xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) đang vào cao điểm vụ sản xuất muối. (Ảnh THANH CƯỜNG)
Diêm dân vùng ven biển xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) đang vào cao điểm vụ sản xuất muối. (Ảnh THANH CƯỜNG)

Không khí sản xuất đầu năm của nông dân, doanh nghiệp... tại miền đất này hết sức nhộn nhịp, nhất là trên các cánh đồng muối trắng phau và những đầm tôm trải dài ven biển.

Từ “cánh đồng” điện gió, tôm

Xã Vĩnh Hậu, đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ ba xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Thịnh từ ngày 1/7/2025 được xác định là địa bàn có tiềm năng kinh tế biển nổi trội, với các thế mạnh như nuôi tôm công nghiệp, làm muối, phát triển các dự án điện gió, điện khí.

Đặc biệt, tuyến đê biển Đông (đoạn từ phường Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu cũ, đến xã Gành Hào, huyện Đông Hải cũ) dài hơn 30 km đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành theo kế hoạch.

Đây là tuyến giao thông phòng thủ ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội mà còn bảo đảm quốc phòng, an ninh cho toàn vùng ven biển phía Đông của tỉnh Cà Mau.

Riêng đoạn qua xã Vĩnh Hậu, tuyến đê biển Đông có chiều dài gần 20 km. Những ngày đầu năm, phóng xe bon bon trên tuyến đường mới được mở rộng, tráng nhựa phẳng lỳ, giữa lúc gió chướng bắt đầu thổi mạnh từ biển vào, chúng tôi cảm nhận rõ sức sống mới đang lan tỏa nơi vùng đất cuối trời Nam.

Phía trong đê là những đầm nuôi tôm công nghiệp quy mô lớn xen kẽ các dự án điện gió trên đất liền, với hàng trăm trụ tua-bin quay đều giữa trời xanh. Phía ngoài đê, giáp biển Đông, là những cánh rừng mắm, rừng đước xanh ngát, đóng vai trò như “lá chắn xanh”, bảo vệ tuyến đê và đời sống người dân ven biển.

Anh Đỗ Trọng Khái (40 tuổi), người có hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi tôm ở vùng ven biển xã Vĩnh Hậu, chia sẻ niềm phấn khởi khi được mùa, được giá: “Hiện nay, giá tôm sú, tôm thẻ nguyên liệu đang ở mức khá cao. Tôm sú loại 20 con/kg được thương lái vào tận đầm thu mua với giá khoảng 400 nghìn đồng/kg; loại 30 con/kg cũng bán trên 300 nghìn đồng/kg, cao hơn năm ngoái. Với mức giá này, các hộ nuôi tôm vùng ven biển Vĩnh Hậu thu lời khá. Gia đình tôi rất vui, khi năm 2025 lãi gần một tỷ đồng từ nuôi tôm”.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu Trương Thanh Nhã cho hay, sau khi sáp nhập, toàn xã hiện có diện tích nuôi tôm lên tới 14.966 ha; ngoài ra còn có diện tích nuôi nghêu, sò huyết khá lớn. Đáng chú ý, tại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu đang triển khai hai dự án nhà máy điện gió ngoài khơi với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, gồm dự án điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 của Công ty Phương Anh.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 giai đoạn 2 sử dụng chung hạ tầng với giai đoạn trước, nhằm tiết kiệm quỹ đất, với diện tích hơn 935 ha. Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 có hệ thống tua-bin được xây dựng ngoài khơi, trên diện tích khu vực biển khoảng 1.119 ha.

Tổng công suất hai dự án đạt 100 MW, tổng mức đầu tư 5.223 tỷ đồng (trong đó Hòa Bình 1-giai đoạn 2 là 2.400 tỷ đồng; Hòa Bình 2 là 2.823 tỷ đồng). Hằng năm, hai nhà máy sản xuất hơn 400 triệu kWh điện, doanh thu ước đạt hơn 800 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Cường, Giám đốc Nhà máy điện gió Hòa Bình, dự án điện gió ngoài khơi, cách đất liền hơn 12 km, không chỉ cung cấp nguồn năng lượng sạch quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, mà còn trở thành một điểm đến du lịch mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

... Đến bạt ngàn những cánh đồng muối trắng

Đầu năm 2026 cũng là cao điểm của vụ sản xuất muối tại các xã Vĩnh Hậu, Long Điền, Đông Hải, Gành Hào... vốn từ lâu là “thủ phủ” muối của tỉnh. Nghề làm muối ở vùng ven biển này đã có lịch sử hơn 100 năm. Thời kỳ cao điểm giai đoạn 1985-1990, diện tích sản xuất muối lên tới hơn 6.000 ha.

Đến nay, do nhiều biến động, diện tích chỉ còn hơn 2.000 ha, song vẫn thu hút hàng nghìn lao động địa phương. Muối ở đây nổi tiếng bởi chất lượng hạt muối cao, vị mặn đậm nhưng không đắng chát.

Theo số liệu tổng hợp đến cuối năm 2025, các xã Vĩnh Hậu, Long Điền, Đông Hải, Gành Hào có hơn 900 hộ làm muối, với gần 2.500 lao động chuyên sản xuất, sản lượng ước đạt từ 15.000 đến 20.000 tấn muối hạt mỗi năm.

Gắn bó cả đời với ruộng muối, anh Hồ Văn Niên, diêm dân giỏi ở xã Long Điền, chia sẻ: “Nghề làm muối rất vất vả, luôn phải phơi mình giữa nắng gió. Nhưng đây là công việc đã gắn bó máu thịt với gia đình tôi và nhiều hộ dân gần trăm năm qua. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng giữ nghề”.

Theo ông Trần Văn Thưa, Chủ tịch Hợp tác xã Doanh Điền (xã Long Điền), hợp tác xã hiện có 76 thành viên, với diện tích làm muối gần 70 ha. Những ngày đầu năm cũng là chính vụ sản xuất muối, dự kiến gần Tết Nguyên đán, sẽ bước vào thu hoạch rộ. Hiện nay, hợp tác xã áp dụng song song hai mô hình: sản xuất muối truyền thống và muối trải bạt. Muối trải bạt cho chất lượng trắng, sạch hơn, giá bán cao hơn muối truyền thống từ 500-600 đồng/kg, thuận lợi cho tiêu thụ và xuất khẩu.

“Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của diêm dân hiện nay vẫn là “được mùa mất giá”. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, việc sản xuất và tiêu thụ muối còn nhiều trắc trở, thiếu ổn định, khiến bà con chưa thật sự yên tâm gắn bó lâu dài với nghề”, ông Trần Văn Thưa trăn trở.

Một năm mới lại về. Nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã vùng ven biển Cà Mau mong mỏi các chính sách phát triển kinh tế biển tiếp tục ổn định, đồng bộ; mong mưa thuận gió hòa, biển trời bình yên; giá tôm, giá muối, giá thu mua điện từ các dự án điện gió được giữ ở mức hợp lý, bền vững, để người dân và doanh nghiệp an tâm sản xuất, từng bước hiện thực hóa khát vọng “đi lên từ biển, làm giàu từ biển”.

Có thể bạn quan tâm