Hỗ trợ mô hình điểm trồng lúa chuyên canh chất lượng cao

Để thiết lập nền tảng kỹ thuật cho vùng sản xuất lúa phát thải thấp, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa triển khai thực hiện mô hình điểm trồng lúa chuyên canh chất lượng cao tại 10 xã, phường với quy mô 50 ha/mô hình.

Nông dân xã Thoại Sơn vui mừng nhận lúa giống triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao.
Nông dân xã Thoại Sơn vui mừng nhận lúa giống triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao.

Thời gian thực hiện trong 3 vụ (từ vụ đông xuân 2025- 2026 đến hết vụ thu đông 2026) với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 38 tỷ đồng. Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu chung của tỉnh về việc triển khai có hiệu quả đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại An Giang”. Mô hình triển khai tại 10 phường, xã, tùy theo điều kiện thổ nhưỡng mà trồng các giống lúa chất lượng cao như: Cửu Long 451, IR4625, ĐT8, OM18, OM5451.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng Hợp tác xã Thạnh Giang (xã Thoại Sơn) cho biết: 11 thành viên của hợp tác xã đã nhận lúa giống chất lượng cao OM18, phân bón hỗ trợ và đang chuẩn bị làm đồng xuống giống cho vụ đông xuân này. Theo ông Tuấn, điều kiện tham gia là nông dân phải có ruộng liền kề với diện tích từ 50 ha trở lên; nông dân ghi chép nhật ký sản xuất, thực hiện thu rơm, rạ ra khỏi đồng hoặc áp dụng các giải pháp phân hủy rơm, rạ tại ruộng nhằm cung cấp dinh dưỡng cho đất, tuyệt đối không được đốt rơm trên đồng.

Ngoài ra, nông dân phải bỏ thói quen sạ dày sang sạ thưa, lượng giống gieo sạ vụ đông xuân năm 2025- 2026 là 80 kg/ha, vụ hè thu 2026 và thu đông 2026 là 65 kg/ha; giảm phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình đề án một triệu héc-ta, áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ trong sản xuất và quản lý dịch hại theo IPHM-chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp...

Ông Tuấn cho biết: “Nhà nông tham gia được hỗ trợ tối đa 50% giống, 50% phân bón và 30% thuốc bảo vệ thực vật; khuyến khích nông dân giảm thuốc trừ sâu hóa học, hướng đến sản xuất an toàn, tiết kiệm như áp dụng rút nước theo nguyên tắc ướt, khô xen kẽ, bón phân hợp lý và cân đối theo mùa vụ, nhu cầu của cây lúa”.

Cũng theo ông Tuấn, hơn 20 năm gắn bó với ruộng đồng, nếm trải biết bao buồn vui cùng hạt gạo một nắng hai sương, ông cùng nhiều nông dân khác chung nguyện vọng có giống lúa tốt, trồng ra hạt gạo ngon cơm, sạch thơm hơn để cung cấp cho thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tất cả còn nhiều mới mẻ nhưng các thành viên Hợp tác xã Thạnh Giang vẫn tự tin, háo hức nhận lúa giống, hy vọng một mùa vụ mới bội thu. Nông dân Nguyễn Thành Được, thành viên hợp tác xã cho biết thêm: Trước ngày xuống giống, cán bộ đến tập huấn kỹ thuật sản xuất giảm khí cacbonic trong quá trình sản xuất, giảm số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bổ sung phân hữu cơ, giảm phân đạm và áp dụng giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp...

Qua tập huấn giúp nông dân hiểu được ý nghĩa của đề án và các yếu tố kỹ thuật cần thực hiện trong suốt quá trình tham gia, hiểu rõ hơn phòng trị sâu rầy bằng phương pháp gieo sạ “né rầy” và trồng hoa trên bờ ruộng nhằm thu hút thiên địch tới diệt rầy thay cho việc phun thuốc trừ sâu; quy định, hợp đồng của doanh nghiệp liên kết, hiệu quả của việc liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang có diện tích đất trồng lúa lớn nhất cả nước, với hơn 1,3 triệu héc-ta, cho sản lượng hơn 8 triệu tấn/năm. Trước đó, tháng 5/2025, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn An Giang. Đây là điều kiện để tỉnh xây dựng, phát triển thương hiệu gạo trên các sản phẩm như bún, miến gạo, bánh gạo, gạo nếp, gạo tẻ, bột gạo...

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay tỉnh đã cấp 743 mã số vùng trồng cây lúa với tổng diện tích hơn 35.000 ha. Từ khi tham gia đề án, tính đến tháng 10/2025, tỉnh triển khai 58 mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại các xã, phường và bước đầu cho thấy hiệu quả khả quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cho biết: Mục đích của chương trình hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo quy trình một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nhà nông.

Ngoài ra, thực hiện mô hình thí điểm áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 145/ QĐ-TT-CLT ngày 27/3/2024 của Cục Trồng trọt nhằm làm cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả đề án một triệu héc-ta canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại An Giang.

Về diện tích tham gia đề án, tỉnh có khoảng 351.000 ha lúa, chiếm hơn 35% diện tích thực hiện đề án tại Quyết định số 1490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là động lực để tỉnh phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp.

Có thể bạn quan tâm