Khắc phục hậu quả lũ ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

NDO - Sáng 14/11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Một số nơi lượng mưa lớn như Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) 285mm; Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) 308mm, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa) 336mm.
0:00 / 0:00
0:00
Một số con bò được tìm lại sau lũ rút vào sáng 14/11.
Một số con bò được tìm lại sau lũ rút vào sáng 14/11.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị dao động từ trên báo động 1 đến trên báo động 2; trong đó lũ trên sông Hiếu trên báo động 2. Mưa lớn kéo dài từ hôm qua 13/11 đến sáng nay 14/11 khiến một số địa phương trên địa bàn huyện Cam Lộ bị ngập với 800 hộ dân ở các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, thị trấn Cam Lộ và Cam Thành bị ảnh hưởng.

Ngay trong đêm 13/11 và rạng sáng nay, huyện Cam Lộ đã tổ chức di dời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu đến các nơi an toàn. Mưa lũ đã làm 65 con bò của một số hộ dân ở khu phố 8, thị trấn Cam Lộ bị cuốn trôi trong đêm, trong đó gia đình anh Nguyễn Văn Triều có khoảng 55 con. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp triển khai công tác tìm kiếm. Đến trưa 14/11, đã tìm thấy gần 30 con bò, trong đó có 1 con đã chết.

Đến sáng 14/11, lượng mưa đã giảm, mực nước bắt đầu rút, người dân trở về nhà dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, có 5 trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ với hơn 2.700 học sinh được nghỉ học.