Huấn luyện dân quân, tự vệ toàn diện, vững chắc

Dân quân, tự vệ là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn. Để phát huy vai trò của lực lượng này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường huấn luyện toàn diện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…

Dân quân thành phố Hồ Chí Minh đồng diễn trong lễ ra quân huấn luyện năm 2022. (Ảnh HỒNG GIANG)
Dân quân thành phố Hồ Chí Minh đồng diễn trong lễ ra quân huấn luyện năm 2022. (Ảnh HỒNG GIANG)

Một trong những giải pháp được Bộ Tư lệnh thành phố triển khai là phối hợp các nhà trường quân đội đào tạo cán bộ quân sự cơ sở nhằm tạo nguồn cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn, đảm nhiệm các chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Quá trình triển khai chuẩn hóa này được sự quan tâm, đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác tuyển chọn cán bộ đi đào tạo được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm theo đúng quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ theo chức danh gắn với quy hoạch cán bộ; đồng thời, có sự kế thừa, tạo sự ổn định lâu dài, từng bước trẻ hóa, đủ điều kiện tham gia cấp ủy cơ sở và là nguồn cán bộ của địa phương.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trường Quân sự thành phố phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Quân sự Quân khu 7 và Học viện Cán bộ thành phố thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy, bổ sung một số nội dung phù hợp với đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong 10 năm qua, với nhiều hình thức đào tạo như: đại học, cao đẳng chính quy; văn bằng 2; liên thông... đã có gần 1.200 học viên của thành phố trúng tuyển đào tạo ngành quân sự cơ sở, vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Trong đó, 840 học viên đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự, phát huy tốt năng lực trên từng cương vị công tác.

Hiện, 100% chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn của thành phố đã qua đào tạo ngành quân sự cơ sở. Dự kiến trong năm 2022, với các khóa tốt nghiệp, toàn thành phố sẽ có hơn 87% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Các học viên sau khi tốt nghiệp trở về địa phương công tác đã vận dụng tốt kiến thức, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng với liên kết đào tạo, Bộ Tư lệnh thành phố đẩy mạnh huấn luyện lực lượng dân quân; tổ chức hội thi, hội thao để rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ cho lực lượng dân quân, tự vệ. Nội dung huấn luyện toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Quá trình huấn luyện, lực lượng dân quân thường trực nắm chắc nghiệp vụ, biết phát huy vai trò trách nhiệm, vận dụng kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, sẵn sàng tham gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

 Theo Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ kế hoạch, coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ khung và chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các phường chủ động xây dựng kế hoạch, soạn thảo giáo án, củng cố mô hình, học cụ, bãi tập. Đơn vị tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, chất lượng, hiệu quả”; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật; gắn lý thuyết với thực hành, sát thực tế địa phương, nhờ đó chất lượng huấn luyện nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng dân quân thường trực không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung phong trên tuyến đầu chống dịch. Nhiều đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

 Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cho rằng, để lực lượng dân quân phát huy tốt vai trò, chức năng, ngoài huấn luyện chuyên môn, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, triển khai sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương để tạo nên sức mạnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ…