HTV9 phát sóng phim truyền hình cổ trang Nhật Bản

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, từ ngày 20-9, HTV9 Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phát sóng phim truyền hình cổ trang của Nhật Bản mang tên Hậu cung buổi 17 giờ 30 phút từ thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần.

Một cảnh trong phim Hậu cung (vnmedia.vn)
Một cảnh trong phim Hậu cung (vnmedia.vn)

Bộ phim được Fuji Television network, Inc sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Mát-xu-si-ta Giu-ki, Gia-ma-đa Nát-xu-mi, Ta-ca-si-ma Rây-cô... Phim dài 46 tập, lấy bối cảnh thời đại Edo, thời kỳ lịch sử hùng mạnh của Nhật Bản, kể về số phận của những phụ nữ bao gồm vợ, thê thiếp và các nữ tì của một vị tướng quân. Cuộc tranh giành tình yêu của người đàn ông duy nhất giữa những người phụ nữ trong chốn hậu cung này đã biến nơi đây trở thành địa ngục, một khi đã bước chân vào thì khó có thể sống sót để thoát ra được.

Thanh tra toàn diện cơ sở y tế ngoài công lập

Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản gửi giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai đợt thanh tra toàn diện các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn. Ðợt thanh tra kéo dài trong khoảng hơn một tháng. Kết quả  thanh tra báo cáo về Bộ Y tế trước 30-10.

Ðược biết, đợt thanh tra sẽ tập trung xem xét hồ sơ pháp lý hoạt động của cơ sở; nhân sự làm việc tại phòng khám; điều kiện trang thiết bị y tế; bằng cấp chuyên môn của thầy thuốc và việc tuân thủ quy định công khai giá dịch vụ; chú trọng vấn đề quản lý, kê đơn sử dụng thuốc, nguồn gốc thuốc, giá thuốc bán cho người bệnh.

Ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại

Ngày 17-9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo "Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại (SVNLXH)". Theo đánh giá của các chuyên gia, tác động của các  SVNLXH  đối với  tài nguyên thiên nhiên là khá lớn; ảnh hưởng đến đa dạng sinh học do lấn át các loài sinh vật bản địa, gây khó khăn cho công tác bảo tồn thiên nhiên, cũng như ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt...

Các đại biểu đều cho rằng, thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát loài SVNLXH; áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để ngăn ngừa, kiểm soát và quản lý loài NLXH. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa, kiểm soát và diệt trừ  các loài SVNLXH.

Mười học sinh ở Mường Nhé nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Ngày 17-9, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên cho biết, hồi 20 giờ ngày 16-9, Trung tâm đã tiếp nhận mười học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Nhé đến cấp cứu trong tình trạng đau đầu, buồn nôn.

Theo ông Lò Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, qua chẩn đoán ban đầu, cả mười học sinh đều nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ngay khi tiếp nhận, đơn vị đã tiến hành cấp cứu và chuyển sang khoa chống độc của Trung tâm Y tế huyện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ðến 14 giờ ngày 17-9, các trường hợp này đã hồi phục. Hiện đơn vị lấy mẫu bệnh phẩm gửi  Bệnh viện Ða khoa tỉnh Ðiện Biên xét nghiệm.

Xác minh "Kem được bán trước ngày sản xuất"

Ngày 17-9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Sau khi một số báo điện tử phản ánh về việc khách hàng phát hiện đại lý kem Tràng Tiền trên đường Yên Phụ (Hà Nội) bán sản phẩm Kem Ðậu xanh của Công ty dịch vụ thương mại Tràng Tiền trước ngày sản xuất ghi trên bao bì, tổ công tác liên ngành T.Ư về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) có công văn đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công thương và các cơ quan y tế tại địa phương tiến hành xác minh thông tin, kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP của cơ sở, nhất là trong vấn đề ghi nhãn sản phẩm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về bảo đảm ATTP (nếu có). Ðồng thời, báo cáo kết quả xác minh về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành T.Ư về ATTP theo đúng quy định.

Ðà Nẵng can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV

Ngày 17- 9, UBND  thành phố Ðà Nẵng phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức Hội thảo đồng thuận triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2013-2015. Thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tác hại lây nhiễm HIV. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ sử dụng bơm kim tiêm sạch trong nhóm người chích ma túy lên 80%; điều trị bằng thuốc methadone cho 500 người và bảo đảm đáp ứng vào năm 2020...

Ðến nay, Ðà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động giảm tác hại lây nhiễm như: Chương trình tiếp cận cộng đồng; sử dụng bao cao-su, bơm kim tiêm an toàn; điều trị thay thế nghiện bằng methadone... góp phần khống chế tỷ lệ lây nhiễm trên địa bàn thành phố với tỷ lệ dưới 0,15%. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV tại Ðà Nẵng đang có xu hướng trẻ hóa, phát hiện nhiễm HIV muộn;  lây truyền HIV do tình dục không an toàn đang dần chiếm ưu thế.

Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, phối hợp trong công tác dân số

Ngày 17-9, tại Bắc Giang, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGÐ) tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về DS-KHHGÐ.  Các đại biểu dự hội thảo  được nghe một số kết quả chủ yếu trong hoạt động truyền thông, phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về DS-KHHGÐ; những thuận lợi, vướng mắc, hạn chế cần khắc phục cũng như thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hội thảo thống nhất hai khuyến nghị đối với Tổng cục DS-KHHGÐ và bốn khuyến nghị đối với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGÐ các địa phương.

Thú lạ xuất hiện ở khu dân cư

Ngày 17-9, Chi cục Kiểm lâm Lâm Ðồng cho biết, có thú lạ xuất hiện tại thôn Bospha, xã Liên Hiệp (Ðức Trọng, Lâm Ðồng), khu vực sau sân bay Liên Khương. Con thú lạ được người dân phát hiện vào ngày 12-9. Kiểm tra hiện trường, Hạt Kiểm lâm Ðức Trọng và Ban Lâm nghiệp xã Liên Hiệp ghi nhận nhiều dấu chân thú có đường kính 8 cm, bước chân khoảng 40 cm. Theo nhận định ban đầu, đây là loài thú ăn thịt, có móng vuốt, thuộc họ mèo. Hiện đã có ba hộ dân sống tại khu vực trên bị thú lạ vào chuồng ăn thịt mất 13 con ngỗng. Vụ việc đã được cơ quan chức năng địa phương thông báo đến các hộ dân sống tại khu vực trên và những vùng lân cận để có biện pháp đề phòng thú dữ.

Có thể bạn quan tâm