Hội thi thả diều Việt Nam 2013 tại Vũng Tàu


Ngày 7-12, tại Khu du lịch Biển Ðông (thành phố Vũng Tàu) đã diễn ra Hội thi thả diều Việt Nam 2013 với sự tham gia của gần 130 nghệ nhân của 19 câu lạc bộ diều trong toàn quốc thi đấu ở sáu nội dung.Hội thi thu hút hầu hết các đơn vị có truyền thống diều của quốc gia như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Nam Ðịnh, Quảng Nam, Hải Phòng, Ðồng Nai.Với gần 200 cánh diều, các nghệ nhân đã tạo nên một bức tranh đầy mầu sắc tại TP Vũng Tàu, góp phần tuyển chọn những cánh diều đẹp trình diễn tại Liên hoan Diều quốc tế tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4-2014.

Biên soạn gần 100 khung chương trình, tài liệu đào tạo cán bộ tuyến dưới
Thực hiện Ðề án bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành việc xây dựng, biên soạn gần 100 khung chương trình, tài liệu để đào tạo cán bộ tuyến dưới. Cẩm nang hướng dẫn chẩn đoán, điều trị với 203 phác đồ cùng 50 tiêu chuẩn đơn vị chuyên môn được xây dựng, ban hành. Bên cạnh đó, các loại hình đào tạo mới như đào tạo từ xa, kỹ năng mềm bắt đầu được triển khai. Ðáng chú ý, hệ thống kết nối trực tuyến hoạt động hiệu quả thông qua các buổi hội chẩn, đào tạo, hội thảo khoa học thường quy và đột xuất. Ðến nay, hầu hết các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai đều được đầu tư, nâng cấp, xây mới về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị từ các nguồn vốn đối ứng và bổ sung thêm giường bệnh.
Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai là hạt nhân về chuyên ngành tim mạch cho sáu bệnh viện vệ tinh (Xanh-pôn Hà Nội; bệnh viện các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh); là hạt nhân về chuyên ngành ung bướu cho sáu bệnh viện vệ tinh (bệnh viện các tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh).

Hà Nội phát hiện bác sĩ người nước ngoài không có giấy phép hành nghề
Ngày 7-12, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Ðoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ trên tầng 2, tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Nano Nature (số 177 Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy). Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện một bác sĩ (quốc tịch Hàn Quốc) đang chuẩn bị tiêm thuốc độn cằm, độn mũi cho khách hàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, bác sĩ này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép hành nghề, chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đứng tên công ty nói trên. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện tủ đựng các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trong đó có 38 sản phẩm vi phạm quy chế nhãn mác (trên sản phẩm không có nhãn phụ bằng tiếng Việt), đại diện của cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm. Ðoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong các sản phẩm nói trên để xử lý...