Ngày 4/6, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã chủ trì cuộc Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Ấn Độ” tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Trong năm nay, Trường đại học Sư phạm Hà Nội sẽ phối hợp các trường đại học của Pháp tổ chức một hội thảo quốc tế với tên gọi “Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số”, nhằm đưa ra định hướng cũng như giải pháp phát triển khoa học xã hội nhân văn và giáo dục trong kỷ nguyên số, thích ứng với sự thay đổi công nghệ.
Ngày 24/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Việt Nam-Liên bang Nga: Quá khứ-hiện tại-tương lai”. Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Học viện Tổng thống Liên bang Nga tổ chức.
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “50 năm thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo của Ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 20/12, tại Hưng Yên, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Danh nhân văn hóa và giá trị di sản".
Các chuyên gia, nhà quản lý trong nước, quốc tế và hàng chục hiến kế dưới góc nhìn đa chiều, hướng tiếp cận đa ngành, các luận cứ khoa học được thảo luận, phân tích nhằm gợi mở định hướng, giải pháp phù hợp để thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp Trường đại học Tài chính-Marketing, Trường đại học Tài chính-Kế toán, Trường đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính đồng tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 6 năm 2024 với chủ đề: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.
Ngày 23/10, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Định hướng tư duy, Phát huy chuẩn mực”.
Sáng 30/5, tại Hà Nội, Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) - Văn phòng 701 chủ trì, phối hợp Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế về khoa học và công nghệ xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin tồn lưu sau chiến tranh đối với con người, môi trường ở Việt Nam.
Ngày 14/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn học so sánh Đông Nam Á: Lịch sử, lý thuyết và những khả năng ứng dụng”.
Ngày 16/11, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Frideric Elbert tại Việt Nam (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Chính sách an sinh xã hội cho người lao động Đức trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư và giá trị tham khảo đối với Việt Nam".
Ngày 25/10 tại Hà Nội, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2023 chủ đề “Động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số - Từ tầm nhìn đến thực tế”.
Nhận lời mời của đảng Lao động Mexico (PT), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế "Các chính đảng và một xã hội mới" lần thứ XXVII tại thủ đô Mexico City.
Hơn 130 bài viết và tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước tại hội thảo đã góp phần nhận diện, làm sáng tỏ nhiều vấn đề đặt ra và đề xuất nhiều định hướng, chính sách, giải pháp nổi bật thích ứng vĩ mô và vi mô, trước mắt và lâu dài cho yêu cầu phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa.
Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về tài chính và quy hoạch đất đai”, nhằm cung cấp kinh nghiệm của một số nước trên thế giới xử lý vấn đề liên quan đến tài chính, đất đai và quan điểm, góc nhìn đa chiều về các vấn đề này từ các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật, đất đai.
Sáng 1/8, Khoa Xã hội học - Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tạo ra sự khác biệt - Công tác xã hội không rào cản: Hướng tới phát triển bền vững và ứng phó với tình huống khẩn cấp”.
Ngày 25/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số”.
Ngày 3/12, tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản.
Ngày 22/11, tại thủ đô Moskva của Nga, Hội luật gia dân chủ quốc tế, Quỹ quốc tế “Con đường Hòa bình” và Trung tâm “Luật hòa bình” phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế "Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế", với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, học giả Nga, Việt Nam và quốc tế.
Sáng 16/11, tại Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao phối hợp các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 với chủ đề “Biển Hòa Bình - Phục hồi bền vững”.
Sáng 5/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ kết hợp Hội thảo cột sống quốc tế. Hội nghị thu hút hơn 700 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành y tế từ các nước Nhật Bản, Thái Lan và các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực.
Chiều 3/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Quỹ Rosa Luxemburg, Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội”.
Đại dịch Covid-19 đã bộc lộ những điểm yếu của toàn cầu hóa. Do vậy, xu hướng tiếp tục hợp tác và hội nhập quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa là tiến trình khó có thể đảo ngược, nhất là khi các nước đang hướng đến mục tiêu vực dậy nền kinh tế hậu đại dịch.