Học và chuyển đổi nghề tại môi trường quốc tế

Du học nghề và chương trình chuyển đổi nghề do các trường cao đẳng, công ty giáo dục tại Việt Nam phối hợp đối tác quốc tế triển khai là lĩnh vực đang được nhiều người quan tâm. Người học sẽ tận dụng hàng loạt lợi thế để nâng cao tay nghề, kiếm thu nhập ổn định và chọn lựa môi trường làm việc, sinh sống chất lượng cao sau khi kết thúc chương trình đào tạo.
0:00 / 0:00
0:00
Giới thiệu dự án AVITA tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu dự án AVITA tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn giáo dục Cleverman (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa phối hợp với Công ty Viettalents GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức) cho ra mắt dự án AVITA. Đây là dự án hỗ trợ chương trình chuyển đổi văn bằng điều dưỡng do Chính phủ Đức và các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Đức tài trợ.

Đối tượng áp dụng là chuyên gia, lao động chất lượng cao từ 38 tuổi trở xuống, tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa và đã có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng của Việt Nam. Dự án sẽ chi trả tất cả chi phí cho các chuyên gia, người lao động được chọn trong thời gian chuẩn bị tại Việt Nam, bao gồm: vấn đề về visa, tài liệu cần thiết cũng như chi phí đi lại. Thời gian đầu, sau khi nhập cảnh vào Đức, các cá nhân thuộc dự án AVITA sẽ tiếp tục được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến cư trú, làm việc nhằm bảo đảm tốt quyền lợi.

Trong quá trình học để chuyển đổi bằng cấp tại Đức thông qua dự án AVITA, với mô hình đào tạo “Đưa doanh nghiệp vào giảng đường”, người học có tới 70% thời gian học tập, trải nghiệm, thực hành tại doanh nghiệp, 30% thời gian còn lại là học lý thuyết ở những trường công lập. Theo đó, người học được miễn phí 100% học phí, thực tập có nhận lương. Thời gian chuyển đổi bằng điều dưỡng đối với lực lượng tham gia dự án này sẽ dao động từ 6 đến 12 tháng tùy bằng cấp hiện có của người đăng ký. Sau thời gian học nâng cao tay nghề, người lao động sẽ được làm việc tại Đức với mức lương trước thuế hơn 3.000 euro/tháng, chỉ cần làm việc 40 giờ/tuần.

Báo cáo của Viện Y tế Quốc gia Cộng hòa Liên bang Đức cho biết: Năm 2022, Đức không thể tuyển dụng đến hơn 520.000 vị trí điều dưỡng toàn thời gian. Đến năm 2030, Đức sẽ cần hơn 300.000 điều dưỡng do thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên chăm sóc.

Bên cạnh dự án AVITA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn giáo dục Cleverman còn có nhiều chương trình chuyển đổi văn bằng, du học đại học, du học sau đại học, thực tập sinh định cư, chế độ riêng dành cho các ngành đặc thù như Đầu bếp, Công nghệ thông tin…

Riêng với các chương trình du học nghề, công ty này chú trọng vào các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, nhóm ngành chăm sóc sắc đẹp. Tham gia du học nghề, người học không chỉ có bằng cấp quốc tế sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, mà trong suốt quá trình học sẽ hưởng lương tối thiểu 950 euro/tháng. Thời gian du học nghề kéo dài từ hai đến ba năm; sau khi tốt nghiệp, người lao động sẽ có mức lương khởi điểm tối thiểu 2.500 euro/tháng.

Thời gian gần đây, chương trình du học nghề quốc tế được nhiều trường trung cấp, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai và bước đầu ghi nhận kết quả khả quan. Khởi động chương trình du học nghề từ năm 2020, đến nay, Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã đưa khoảng 200 sinh viên sang các trường đối tác tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan để tham gia nhiều chương trình đào tạo khác nhau.

Với lĩnh vực du học nghề, trường hiện có hai chương trình là học chuyển tiếp và học song bằng. Theo đó, sinh viên các khối ngành du lịch, khối ngành kỹ thuật hay khối ngành tiếng Nhật, sau khi học hai năm tại trường nếu có nguyện vọng sang Nhật Bản du học nghề sẽ được chọn tham gia khóa thực tập có lương kéo dài gần một năm. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên đạt yêu cầu sẽ được một số doanh nghiệp ở Nhật Bản ký hợp đồng lao động lâu dài.

Riêng với các đối tác tại Hàn Quốc, nhà trường triển khai chương trình học chuyển tiếp 2+2, ưu tiên ngành Cơ khí ô-tô và điện. Kết thúc hai năm học tại Việt Nam, sinh viên sang Hàn Quốc tiếp tục chương trình vừa học vừa làm để nhận bằng cao đẳng ở nước sở tại với lợi thế cư trú lao động lâu dài. Với những sinh viên muốn sang Đài Loan (Trung Quốc) du học nghề, nhà trường có chương trình vừa học vừa làm với thời gian được rút ngắn tối đa. Tiêu chuẩn của người học khi tham gia chương trình này là tốt

nghiệp trung học phổ thông và có bằng sơ cấp tiếng Trung. Sau khi học nghề tại trường khoảng một năm, người học sẽ được học chuyển tiếp tại Đài Loan theo nguyện vọng đăng ký ban đầu nếu đạt các tiêu chuẩn do nhà trường đề ra.

Còn với Thái Lan, mới đây, trường đã ký kết hợp tác với một trường cao đẳng uy tín để nhận học bổng toàn phần đưa sinh viên sang du học nghề.