Sáng 15/4, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Chương trình khám, chăm sóc sức khỏe và trao sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người khuyết tật, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, việc xây mới và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được triển khai để từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Theo công bố mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc năm 2023 là 5,71%. Cả nước còn hơn 1, 58 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều.
Chương trình vận động tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 được tỉnh Hải Dương triển khai từ ngày 1/1/2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông qua Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và một số tổ chức thành viên sẽ chuyển toàn bộ quà Tết cho tất cả các đối tượng trước ngày 4/2.
Ngày 10/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Để hỗ trợ người dân có điều kiện tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thành phố Hà Nội đang tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chiều 26/10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.
Những năm qua, xã Bình Thới (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) phát động phong trào xây dựng nông thôn mới và đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Đây là địa phương điển hình của tỉnh Bến Tre trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.
Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2023. Từ nguồn lực này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phân bổ về các địa phương nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tối 20/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
14/14 phường của Quận 5 vừa hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025. Quận 5 cũng là quận đầu tiên của thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025 trước thời hạn hai năm.
Thành phố Hà Nội hiện còn 2.134 hộ nghèo, 22.263 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô vận động ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2023.
Chiều ngày 9/8, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh.
Quận ủy Quận 11 ban hành Kế hoạch báo cáo chuyên đề "Di chúc của Bác Hồ-một giáo trình tiếng Việt độc đáo", nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
Các địa phương phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức triển khai Chương trình theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, thiết kế quy trình, thủ tục thông thoáng phù hợp điều kiện thực tiễn và đặc thù của tỉnh theo quy định.
Quy trình mới về thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm áp dụng từ ngày 3/4/2023. Người dân làm các thủ tục hành chính này không phải nộp lệ phí.
Trong năm 2023, mục tiêu đặt ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ khoảng 1 đến 1,5%. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Trình tự thực hiện thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm theo hướng dẫn mới nhất gồm 5 bước. Người dân sẽ không mất phí khi thực hiện thủ tục hành chính này tại cấp xã.
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đến cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ chung toàn quốc là 7,52% với con số 1.972.767 hộ.
Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, một số nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 10%, 25%, 30% mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Chính sách hỗ trợ mức đóng này có thể lên tới tối đa 10 năm.
Sáng 31/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình tiếp nhận nguồn lực tặng quà gia đình chính sách khó khăn, người nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo vươn lên học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025, mức hỗ trợ cao nhất là 10 triệu đồng/học sinh/năm học.
Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 17/11, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc và trao quà tặng nhân dân khối phố 4, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
Ngày 17/11, khu dân cư tiêu biểu thôn Ngọc Phong (xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.
Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ.
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII tại kỳ họp thứ 7 ngày 9/9 đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 nhằm chia sẻ, trợ giúp các đối tượng vượt qua khó khăn của đời sống.
Từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của Thành phố Hà Nội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ thêm, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
Từ ngày 15/8, hướng dẫn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có hiệu lực. Định mức hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ với nhà xây mới 40 triệu đồng/hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ từ ngân sách trung ương với các nhóm đối tượng này.